Ảnh hưởng dịch viêm phổi Covid-19: Tiểu thương chợ Bình Tây than ế ẩm

20/02/2020 12:05 GMT+7

Do ảnh hưởng của dịch bệnh viêm phổi Covid-19, chợ Bình Tây trở nên vắng vẻ hơn thường ngày. Hàng hóa ế ẩm, tiểu thương than trời.

Do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, chợ Bình Tây trở nên vắng vẻ hơn thường ngày. Chợ mở cửa từ 6 giờ sáng, nhưng đến 9 giờ nhưng chỉ lác đác vài sạp hàng mở bán.
Nhiều tiểu thương tại chợ Bình Tây đã quyết định đóng cửa sạp hàng, số còn lại chỉ buôn bán cầm chừng do lượng khách đến đây đã giảm đi rất nhiều.

Một số sạp hàng chỉ mở cửa cầm chừng

Đào Hằng

Tiểu thương tại các sạp hàng quần áo, đồ gia dụng, bách hóa tổng hợp cho biết khách mối của họ đa số ở miền Tây, nhưng từ sau tết bạn hàng rất ít lên chợ lấy hàng. Còn tại các quầy hàng thực phẩm cũng chỉ biết trông chờ vào các quán ăn.
Dù doanh số giảm rất nhiều so với thời điểm trước khi xảy ra dịch bệnh Covid-19, nhưng những tiểu thương ở chợ Bình Tây vẫn buôn bán cầm chừng do lo sợ nghỉ nhiều quá sẽ mất mối.

Sạp hàng đóng cửa do ảnh hưởng dịch covid-19

Trần Kim Anh

 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.