Ảnh hưởng bão số 4: TP.HCM có mưa, dự báo một số đường ngập do triều cường

27/09/2022 10:28 GMT+7

Ảnh hưởng bão số 4, dự báo TP.HCM hôm nay tiếp tục có mưa nhỏ vào chiều tối. Tuy nhiên, đang trong kỳ triều cường cao nên Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam bộ cảnh báo một số tuyến đường trũng, thấp có thể ngập nước.

Sáng 27.9, Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam bộ cho biết, trong 24 giờ qua, ảnh hưởng từ hoàn lưu bão số 4 khu vực Nam bộ có mưa rào nhiều nơi, có nơi mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to.

Bão Noru nguy cơ khốc liệt hơn Xangsane, có thể đánh đắm tất cả tàu thuyền

Lượng mưa tính từ 7 giờ ngày 26.9 đến 7 giờ ngày 27.9 ở một số nơi như sau: Thanh Sơn (Đồng Nai) 81,6mm, Bình Long (Bình Phước) 57,6mm, Lộc Ninh (Bình Phước) 31mm, Kà Tum (Tây Ninh) 60,6mm, đồi 95 (Tây Ninh) 53,6mm, Phú Mỹ (Tiền Giang) 54,6mm, Chợ Gạo 40mm, Mỏ Cày (Bến Tre) 43,6mm, Cái Nước (Cà Mau) 39,6mm...

Ảnh hưởng bão số 4, hôm qua Nam bộ có mưa nhiều nơi

ngọc dương

Theo đơn vị này, trong ngày và đêm nay, khu vực Nam bộ tiếp tục có mưa rào nhiều nơi, rải rác mưa vừa, có nơi mưa to và giông, cục bộ có mưa rất to, thời gian mưa tập trung về chiều và tối. Lượng mưa phổ biến từ 20 - 40mm/24 giờ, có nơi trên 70mm/24 giờ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Đề phòng ngập úng ở các khu vực trũng, thấp.

Đợt mưa diện rộng trên khu vực Nam bộ có khả năng còn duy trì trong 2 ngày tới.

Lúc 8 giờ sáng, TP.HCM nhiều mây, nắng yếu, không mưa. Nhiệt độ đo được tại trạm Tân Sơn Nhất là 25oC, độ ẩm 94%, gió nhẹ.

Bên trong hầm trú bão số 4 (Noru) bằng bê tông của người dân Quảng Ngãi

Ảnh hưởng bão số 4 gây mưa ở Nam bộ

Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam bộ cho biết, hồi 7 giờ ngày 27.9, vị trí tâm bão ở khoảng 15,5 độ Vĩ Bắc; 112,1 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Nam quần đảo Hoàng Sa, cách đất liền khu vực Đà Nẵng - Quảng Ngãi khoảng 360km về phía Đông.

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 14 - 15 (150 - 183km/giờ), giật trên cấp 17. Bán kính gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên khoảng 300km tính từ tâm bão; bán kính gió mạnh từ cấp 10, giật từ cấp 12 trở lên khoảng 150km tính từ tâm bão.

Dự báo trong 12 giờ tới, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 25km và có khả năng mạnh thêm. Đến 19 giờ ngày 27.9, vị trí tâm bão ở khoảng 15,6 độ Vĩ Bắc; 109,7 độ Kinh Đông, cách Đà Nẵng khoảng 170km về phía Đông Nam, Quảng Nam, Quảng Ngãi khoảng 120km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 15 (167 - 183km/giờ), giật trên cấp 17.

TP.HCM hôm nay có thể có mưa nhỏ do ảnh hưởng bão số 4

ngọc dương

Dự báo trong 12 đến 24 giờ tiếp theo, bão số 4 di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 20 - 25km, đi vào đất liền các tỉnh Trung Trung bộ. Đến 07 giờ ngày 28.9, vị trí tâm bão ở khoảng 15,7 độ Vĩ Bắc; 107,6 độ Kinh Đông, trên đất liền các tỉnh Quảng Trị - Quảng Ngãi. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11-12 (118 - 149km/giờ), giật cấp 15.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam bộ, dải hội tụ nhiệt đới có trục qua Trung Trung bộ tiếp tục hoạt động mạnh, nối với hoàn lưu cơn bão số 4 đang di chuyển về phía Tây và đêm nay sẽ đổ bộ vào các tỉnh trung Trung bộ. Gió mùa Tây Nam có cường độ trung bình đến mạnh.

Dự báo thời tiết Nam bộ nhiều mây, có mưa rào vài nơi, riêng từ chiều đến tối và đêm nay sẽ có mưa rào nhiều nơi, rải rác mưa vừa, có nơi mưa to và giông. Trong cơn giông cần đề phòng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Khu vực trũng, thấp và đô thị đề phòng mưa lớn kéo dài gây ngập úng cục bộ.

Từ 48 - 72 giờ tới, dự báo thời tiết Nam bộ mây thay đổi đến nhiều mây, ngày trời nắng gián đoạn. Mưa giảm nhưng từ chiều đến tối vẫn còn xảy ra ở mức trên ½ diện tích khu vực, có nơi mưa vừa, mưa to và giông. Trong cơn giông cần đề phòng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ tăng dần trở lại.

Bình Định tăng tốc sơ tán dân, di dời tài sản tránh bão số 4 (Noru)

9 tuyến đường TP.HCM có thể ngập do triều cường

Cũng theo đơn vị này, mực nước tại các trạm vùng hạ lưu sông Sài Gòn – Đồng Nai có khả năng lên chậm trong 1 - 2 ngày tới, sau đó xuống chậm. Đỉnh triều đợt này có khả năng xuất hiện từ ngày 27 - 28.9 (tức vào ngày 2 và 3.9 âm lịch) ở mức sau: tại trạm Phú An, Nhà Bè ở mức 1,55 – 1,60m (xấp xỉ hoặc thấp hơn Báo động III khoảng 0,05m).

Đang trong đợt triều cường cao một số tuyến đường ở TP.HCM có thể ngập nước

vũ phượng

Thời gian xuất hiện đỉnh triều từ 4 - 6 giờ và từ 17 - 19 giờ. Tại trạm Thủ Dầu Một ở mức 1,65 - 1,70m (cao hơn báo động III từ 0,05 - 0,1m). Tại trạm Biên Hòa ở mức 1,85 - 1,9m (cao hơn báo động I từ 0,05 - 0,1m).

Mức độ rủi ro thiên tai khu vực hạ lưu sông Sài Gòn - Đồng Nai ở cấp độ 2. Đây là kỳ triều cường cao cần đề phòng ngập úng ở vùng trũng thấp và ven biển.

Theo Trung tâm Quản lý Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM, đỉnh triều dự báo cao nhất đạt 1,71m sẽ có 9 tuyến đường TP.HCM có thể ngập gồm Trần Xuân Soạn, Đào Sư Tích, Lê Văn Lương, Quốc lộ 50, Phạm Hữu Lầu, Huỳnh Tấn Phát, Trịnh Quang Nghị, Nguyễn Thị Thập và Tôn Thất Thuyết.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.