Anh hùng Phạm Tuân: 'Quân ngũ có lẽ là trường đời'

Vũ Thơ
Vũ Thơ
04/02/2023 13:20 GMT+7

Anh hùng Phạm Tuân nhấn mạnh, quân ngũ là trường đời, không chỉ rèn sức khỏe, kỹ thuật bắn súng mà là môi trường rèn luyện toàn diện cho con người kể cả về tâm lý, ý chí, quyết tâm và khả năng hoàn thành nhiệm vụ.

Sáng 4.2, tại Bảo tàng Chiến thắng B-52 (P.Đội Cấn, Q.Ba Đình, Hà Nội), Ban Thường vụ Thành đoàn Hà Nội phối hợp với Bộ Tư lệnh thủ đô Hà Nội tổ chức chương trình "Gặp mặt thanh niên tình nguyện lên đường nhập ngũ và quân nhân xuất ngũ tiêu biểu", với sự tham dự của đại tá Lưu Nam Tiến, Phó chủ nhiệm Chính trị Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội; anh Trần Quang Hưng, Phó bí thư Thành đoàn Hà Nội.

Anh hùng Phạm Tuân: 'Không cháu nào vào bộ đội mà gầy yếu đi cả' - Ảnh 1.

Các tân binh tiêu biểu tham gia buổi gặp mặt trước khi lên đường nhập ngũ

BẢO ANH

Tham gia buổi gặp mặt có 76 thanh niên tình nguyện lên đường nhập ngũ năm 2023; 5 quân nhân xuất ngũ tiêu biểu và 5 chiến sĩ tham gia nghĩa vụ công an nhân dân tiêu biểu, hoàn thành nghĩa vụ trở về địa phương.

Tại buổi gặp mặt đã diễn ra chương trình giao lưu "Tiếp lửa truyền thống - Vinh quang người chiến sĩ", với sự tham gia của các khách mời, trong đó có Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng lao động Phạm Tuân, nguyên Tổng cục trưởng Tổng cục Công nghiệp quốc phòng (Bộ Quốc phòng), nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Phó tư lệnh Chính trị Quân chủng Phòng không - Không quân.

Anh hùng Phạm Tuân đã kể về chiến thắng hào hùng của dân tộc qua những trận đánh, bắn rơi máy bay B-52, khiến kẻ thù phải kinh ngạc. Đó là 12 ngày đêm bão lửa "Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không" lịch sử. Ông cũng là người đã bắn rơi chiếc máy bay B-52 đầu tiên.

Anh hùng Phạm Tuân: 'Không cháu nào vào bộ đội mà gầy yếu đi cả' - Ảnh 2.

Các khách mời tham dự buổi giao lưu "Tiếp lửa truyền thống - Vinh quang người chiến sĩ"

BẢO ANH

Là một người lính, một chiến sĩ quân đội nhân dân Việt Nam, ông cho rằng, chiến thắng B-52 của Hà Nội là nhờ ý chí sáng tạo của người dân thủ đô và nhân dân cả nước. "Người chiến sĩ càng gian khó, càng nảy sinh ý chí quyết tâm và hành động thể hiện phẩm chất anh hùng của quân đội nhân dân, phẩm chất anh bộ đội Cụ Hồ", ông chia sẻ.

Môi trường rèn luyện toàn diện

Là người Việt Nam đầu tiên bay vào vũ trụ với thời gian bay 7 ngày, nói về việc rèn luyện sức khỏe trước khi bay vào vũ trụ, anh hùng Phạm Tuân cho rằng, việc rèn luyện sức khỏe trong quân ngũ rất có ý nghĩa. Trong quá trình rèn luyện, nếu đưa vào nền nếp sẽ cải thiện sức khỏe và cả suy nghĩ trong thực hiện nhiệm vụ.

"Sau này, tôi làm chỉ huy không quân, tiếp xúc với các cháu thì thấy không cháu nào vào bộ đội mà gầy yếu đi cả, chỉ có tốt lên thôi, mặc dù ăn, uống không bằng ở nhà", anh hùng Phạm Tuân chia sẻ.

Anh hùng Phạm Tuân: 'Không cháu nào vào bộ đội mà gầy yếu đi cả' - Ảnh 3.

Anh hùng Phạm Tuân truyền cảm hứng cho các bạn trẻ tại buổi giao lưu

BẢO ANH

Theo ông, rèn luyện toàn diện trong môi trường quân đội hết sức quan trọng. "Có lẽ, đó là trường đời, không chỉ là rèn sức khỏe, kỹ thuật bắn súng mà là môi trường rèn luyện toàn diện cho con người kể cả về tâm lý, ý chí, quyết tâm và khả năng hoàn thành nhiệm vụ…", anh hùng Phạm Tuân nói.

Anh hùng Phạm Tuân cũng cho biết, khi được rèn luyện trong quân ngũ rồi, về làm việc gì cũng được. "Điều kiện bây giờ tốt hơn, chỉ thay đổi nền nếp một chút thôi, nếu chấp hành kỷ luật tốt thì các cháu sẽ thấy hết sức nhẹ nhàng", anh hùng Phạm Tuân nhắn nhủ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.