Ảnh hậu xứ Trung dừng hoạt động để chữa trầm cảm

14/07/2020 16:23 GMT+7

Theo Sina hôm 14.7, Mã Tư Thuần đã phải tạm ngừng hoạt động một thời gian để ra nước ngoài chữa bệnh trầm cảm, suy giảm thị lực. Suốt thời gian qua, nữ diễn viên gặp không ít áp lực, căng thẳng vì cân nặng, sức khỏe .

Cụ thể, theo nguồn tin từ truyền thông Hoa ngữ, Mã Tư Thuần đã phải tạm ngừng công việc và nhanh chóng ra nước ngoài để tập trung chữa bệnh. Thời gian qua, cô phải đối mặt với chứng trầm cảm, suy giảm thị lực khiến tinh thần người đẹp bất ổn, suy sụp.
Xuất hiện trong một chương trình hồi cuối tháng 6.2020, nữ diễn viên sinh năm 1988 đã tiết lộ tình hình sức khỏe hiện tại của cô khiến người hâm mộ không khỏi hoang mang, lo lắng. “Cơ thể của tôi đột nhiên cứng lại rồi mềm nhũn ra, cảm giác thực sự mệt mỏi và bất lực. Sau đó, tôi thở hổn hển và rồi mắt bắt đầu mờ đi, không còn nhìn thấy gì nữa”, Ảnh hậu Kim Mã 2016 tiết lộ. Cô cũng cho biết bệnh hen suyễn và việc suy giảm thị lực đã ảnh hưởng đến sức khỏe cũng như tinh thần, khiến sao nữ 32 tuổi phải dùng thuốc điều trị lâu dài. Do tác dụng phụ, sao phim Hãy nhắm mắt khi anh đến đã tăng 4kg sau 3 ngày uống thuốc. Đó là lý do thời gian gần đây ngoại hình của cô liên tục bị chê kém sắc.

Bên cạnh áp lực vì sự nghiệp diễn xuất không có nhiều khởi sắc, người đẹp gốc An Huy còn chịu nhiều mệt mỏi từ bên ngoài

Ảnh: Weibo NV

Ngoài sức khỏe thể chất suy giảm, cảm xúc căng thẳng, lên xuống thất thường của Mã Tư Thuần khiến cô sa vào trầm cảm. Theo Sina, bên cạnh áp lực vì sự nghiệp diễn xuất không có nhiều khởi sắc, người đẹp gốc An Huy còn chịu nhiều mệt mỏi từ bên ngoài, nhất là những ý kiến bàn tán, săm soi từ dân mạng. Nghệ sĩ 8X là cháu gái của nữ diễn viên nổi tiếng Tưởng Văn Lệ, mối quan hệ này khiến cô liên tục bị công chúng soi mói, bàn tán cho rằng sao nữ dựa hơi người dì nổi tiếng.
Năm 2019, khi đóng phim Cố lên, cậu là tuyệt nhất, mỹ nhân 32 tuổi đã phải tăng 7kg để phù hợp với vai diễn. Sau khi phim đóng máy, người đẹp họ Mã nỗ lực giảm cân nhưng không thể nhanh chóng lấy lại vóc dáng khi xưa. Thân hình tròn trịa, mũm mĩm của Mã Tư Thuần là đề tài bị công chúng bàn ra tán vào mỗi lần xuất hiện. Cũng vì những mệt mỏi về thể chất và tinh thần, sao phim Thất Nguyệt và An Sinh phải hạn chế đóng phim, quảng cáo, tham dự các sự kiện đông người.

Mã Tư Thuần mệt mỏi vì không kiểm soát được cơ thể, cảm xúc

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH SINA

Nhiều ý kiến cho rằng việc Mã Tư Thuần lựa chọn chữa bệnh ở nước ngoài là quyết định hợp lý. Nguyên nhân là bởi cô sẽ được điều trị với điều kiện tốt hơn đồng thời tránh xa những ý kiến tiêu cực từ công chúng quê nhà. Trước thông tin về việc tạm dừng hoạt động để chữa bệnh được báo chí đăng tải, phía sao phim Tai trái vẫn chưa lên tiếng.
Mã Tư Thuần sinh năm 1988, cô đóng phim từ năm lên 7 tuổi với các tác phẩm đầu tay Ba người trong mùa đông (1995). Người đẹp 32 tuổi sau đó lần lượt gây ấn tượng với các tác phẩm như: Đại gia đình, Tai trái, Đạo mộ bút ký, Võ Mị Nương truyền kỳ, Hãy nhắm mắt khi anh đến… Đặc biệt, cô được biết đến nhiều nhất với vai Thất Nguyệt trong phim điện ảnh Thất Nguyệt và An Sinh. Tác phẩm đã giúp nữ diễn viên cùng bạn diễn Châu Đông Vũ trở thành Ảnh hậu Kim Mã 2016 dù kết quả này vấp phải không ít tranh cãi.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.