Anh em ruột cùng tình nguyện nhập ngũ

Hoàng Giáp
Hoàng Giáp
26/02/2024 18:11 GMT+7

Hơn 1.600 thanh niên tại Bình Phước đã sẵn sàng lên đường nhập ngũ. Đáng chú ý, có những trường hợp cả 2 anh em cùng tình nguyện lên đường để vào quân ngũ.

Ngày 26.2, Hội đồng nghĩa vụ quân sự các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh Bình Phước đã đồng loạt tổ chức khai mạc hội trại tòng quân năm 2024 nhằm tạo không khí vui tươi, phấn khởi cho hơn 1.600 tân binh chuẩn bị lên đường nhập ngũ, thực hiện nghĩa vụ quân sự và công an.

Anh em ruột cùng lên đường nhập ngũ

Với mong ước được khoác lên mình màu xanh áo lính, hai anh em ruột Lê Văn Thái và Lê Văn Toàn (cùng ngụ xã Tân Tiến, H.Bù Đốp) đã viết đơn tình nguyện để được lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự. Cả Thái và Toàn đều coi việc thực hiện nghĩa vụ quân sự không chỉ là nhiệm vụ thiêng liêng của mỗi thanh niên đối với Tổ quốc mà còn là cơ hội để mình có thể rèn luyện bản thân mình trưởng thành hơn.

Anh em ruột cùng tình nguyện nhập ngũ- Ảnh 1.

2 anh em ruột Thái và Toàn cùng viết đơn tình nguyện nhập ngũ

H.G

Lê Văn Thái tâm sự: "Tụi em nhận thấy khi đến tuổi trưởng thành mình phải lên đường nhập ngũ để hoàn thành nghĩa vụ của công dân với Tổ quốc. Chính vì vậy, tụi em đã thống nhất cùng viết đơn tình nguyện vì quân ngũ cũng là môi trường tốt để rèn luyện sớm trưởng thành hơn".

Cặp song sinh Lê Việt Thành và Lê Việt Công (ngụ xã Phước Thiện, H.Bù Đốp cũng là 2 trường hợp cùng viết đơn tình nguyện lên đường nhập ngũ năm nay cùng với mong muốn, làm tròn trách nhiệm của người công dân với Tổ quốc cũng như giúp cho bản thân được trưởng thành hơn.

Anh em ruột cùng tình nguyện nhập ngũ- Ảnh 2.

Thành và Công mong muốn môi trường quân đội sẽ giúp mình rèn luyện, trưởng thành hơn

H.G

Lê Việt Công chia sẻ: "Em thấy vui và thích thú khi được khoác lên chiếc áo quân đội. Hai anh em cũng mong muốn sau 2 năm rèn luyện trong môi trường quân sự sẽ giúp mình rèn bản thân tốt hơn, trưởng thành hơn".

Tại TP.Đồng Xoài, tiếp bước người anh trai vừa hoàn thành nghĩa vụ, trở về địa phương năm 2022, Hoàng Ngọc Tuấn (ngụ P.Tân Đồng, TP.Đồng Xoài) cũng đã viết đơn tình nguyện nhập ngũ với hi vọng môi trường quân đội sẽ giúp mình có sức khỏe, nhiệt huyết và thành hơn về mọi mặt.

Anh em ruột cùng tình nguyện nhập ngũ- Ảnh 3.

Hai anh em Hoàng Ngọc Tuấn (áo đen) chuẩn bị nhập ngũ và anh trai Hoàng Ngọc Ẩn đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương

H.G

Chất lượng sức khỏe, trình độ của tân binh đều đạt cao hơn so với năm trước

Trao đổi với Thanh Niên, đại tá Võ Thành Danh, Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Bình Phước cho biết: Theo chỉ tiêu, năm 2024, toàn tỉnh có 1.300 thanh niên tham gia nghĩa vụ quân sự. Nghĩa vụ công an là 303 thanh niên. Trong đó có 29 đảng viên (quân sự 27 đảng viên, công an 2 đảng viên). Hiện tại, tất cả công tác chuẩn bị đã xong, Hội đồng nghĩa vụ quân sự các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh cũng đã đưa quân lên trạm. Trong sáng mai (27.2 - PV), đồng loạt các địa phương sẽ tổ chức giao quân.

Anh em ruột cùng tình nguyện nhập ngũ- Ảnh 4.

Đại tá Võ Thành Danh, Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Bình Phước động viên các tân binh tại TX.Chơn Thành chuẩn bị lên đường nhập ngũ

H.G

Đánh giá về chất lượng các tân binh năm nay, theo đại tá Võ Thành Danh, năm nay chỉ tiêu Đảng viên đạt theo chỉ tiêu Quân khu 7 giao. Tỷ lệ sức khỏe của tân binh loại 1 và loại 2 đạt gần 70%, cao hơn năm 2023. Chất lượng trình độ tân binh tốt nghiệp 12 trở lên cũng cao hơn so với năm 2023.

Anh em ruột cùng tình nguyện nhập ngũ- Ảnh 5.

Các tân binh cùng đoàn viên, thanh niên tham gia kéo co trong hội trại tòng quân tại TP.Đồng Xoài

H.G

Hiện nay, 11 huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh Bình Phước đang tổ chức hội trại tòng quân với nhiều hoạt động thiết thực như: thi trại đẹp, thi trò chơi vận động, thi tìm hiểu luật Nghĩa vụ quân sự, vũ điệu tuổi trẻ… với sự tham gia của đông đảo đoàn viên, thanh niên cùng các tân binh nhằm tạo khí thế vui tươi, phấn khởi.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.