Anh đặt mục tiêu trở thành 'siêu cường công nghệ'

14/06/2022 09:03 GMT+7

Trong mục tiêu Chiến lược Kỹ thuật số của mình, chính phủ Anh hướng đến việc đưa đất nước này trở thành một siêu cường công nghệ toàn cầu.

Theo Neowin, được công bố vào đầu sự kiện Tuần lễ Công nghệ London, mục đích của Anh là giải quyết các kỹ năng, đầu tư và cơ sở hạ tầng lĩnh vực công nghệ. Như là một phần của kế hoạch, quốc gia này sẽ tiến hành đánh giá về sức mạnh máy tính cũng như xây dựng một hội đồng mới nhằm mục tiêu thu hẹp khoảng cách về kỹ năng kỹ thuật số.

Phát triển trí tuệ nhân tạo là một phần trong Chiến lược Kỹ thuật số của Anh

shutterstock

Bộ trưởng Kỹ thuật số Anh Chris Philp cho biết: “Trong 5 năm qua, Anh đã vượt lên dẫn đầu châu Âu để trở thành quốc gia dẫn đầu về công nghệ toàn cầu, và giờ đây chúng tôi đang thiết lập lộ trình cho tương lai. Chiến lược Kỹ thuật số là lộ trình mà chúng tôi sẽ thực hiện để củng cố vị thế toàn cầu của mình như một siêu cường về khoa học và công nghệ. Sự thịnh vượng trong tương lai và vị trí của chúng ta trên thế giới phụ thuộc vào nó”.

Theo kế hoạch, chính phủ sẽ tập trung vào 6 trụ cột mà họ tin là cần thiết cho “tăng trưởng kỹ thuật số bền vững”. Những trụ cột này gồm cơ sở hạ tầng; ý tưởng và sở hữu trí tuệ; kỹ năng và tài năng; tài chính; lan tỏa và nâng tầm dịch vụ công và nâng cao vị thế toàn cầu.

Là một phần của cơ sở hạ tầng, chính phủ sẽ tập trung vào việc cung cấp một cơ chế quản lý nhẹ nhàng mà vẫn bảo vệ công dân và khuyến khích tăng trưởng. Đối với ý tưởng và sở hữu trí tuệ, chính phủ muốn thấy sự gia tăng nghiên cứu và phát triển ở Anh, bao gồm trong các lĩnh vực trí tuệ nhân tạo, chất bán dẫn và điện toán lượng tử.

Về việc thu hẹp khoảng cách về kỹ năng kỹ thuật số, Chiến lược Kỹ thuật số của Anh sẽ thúc đẩy đào tạo do người sử dụng lao động hướng dẫn. Chính phủ cũng tài trợ 2.000 học bổng để đảm bảo đất nước có đủ người làm việc trong các lĩnh vực khoa học dữ liệu và AI tiên tiến.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.