Anh đặt mục tiêu loại bỏ Huawei khỏi mạng 5G trong 3 năm

Thành Luân
Thành Luân
24/05/2020 18:06 GMT+7

Các quan chức chính phủ Vương quốc Anh cho biết với Finnacial Times rằng họ lên kế hoạch cắt bỏ dần việc sử dụng thiết bị của Huawei trong các mạng 5G, loại bỏ hoàn toàn trong năm 2023.

Theo Engadget, các quan chức này cho biết mục tiêu bắt nguồn từ việc Thủ tướng Anh Boris Johnson luôn có những lo ngại nghiêm trọng về việc cho phép Huawei tham gia vào xây dựng mạng 5G. Theo đó, họ cần các công nghệ tốt nhất có thể, nhiều sự lựa chọn, đổi mới và nhiều nhà cung cấp hơn.
Về cơ bản, động thái này sẽ làm hài lòng chính phủ Mỹ hiện tại, vốn nhấn mạnh rằng Huawei có thể hoạt động như công cụ giám sát của chính phủ Trung Quốc.
Mặc dù vậy, điều này cũng có thể gây ra một vấn đề đau đầu đối với cả ngành viễn thông và chính phủ Anh. Ví dụ, BT ước tính chi phí thay thế 35% thiết bị Huawei hiện tại sẽ tiêu tốn của họ số tiền khoảng 500 triệu bảng, và sẽ cao hơn nhiều để loại bỏ Huawei hoàn toàn. Bên cạnh đó, điều này cũng sẽ gây ra những lo ngại về nỗ lực liên quan có thể cản trở các kế hoạch của Anh trong việc đưa internet cáp quang đến mọi nhà.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.