[ẢNH] Đà Nẵng ngổn ngang sau bão số 4

13/09/2016 10:07 GMT+7

Mặc dù bão số 4 đã tan sau khi đi vào đất liền nhưng đến 9 giờ sáng 13.9 tại Đà Nẵng, gió vẫn rất mạnh. Bão số 4 đã ảnh hưởng đến đời sống người dân khi làm cây đổ, biển hiệu ngã đổ.

Suốt từ chiều tối 12 đến sáng 13.9, thành phố biển Đà Nẵng phải hứng chịu đợt gió mạnh nhất do ở vùng gần tâm bão mạnh với cấp 8 (60-75 km/giờ), giật cấp 9-10.

Do gió lớn, những khu vực sát biển tại thành phố này đã xảy ra những thiệt hại ban đầu như: cây đổ, biển quảng cáo gãy, các lều bạt dựng tạm phục vụ Đại hội Thể thao bãi biển châu Á 2016 bị sập…

Theo ghi nhận của PV Thanh Niên, do ảnh hưởng của mưa bão, khoảng 20 giờ 30 phút ngày 12.9, tại nhiều khu vực ở TP.Đà Nẵng đã bị mất điện, kéo dài trong khoảng 20 phút.

Đến sáng nay 13.9, nhiều khu vực tại Q.Sơn Trà, đường truyền tín hiệu của các nhà mạng Internet vẫn bị chập chờn.

Nhiều tuyến đường như Ngô Quyền, Phạm Văn Đồng… có cây xanh gãy hoặc ngã đổ được lực lượng công nhân tiến hành thu dọn từ sáng sớm.

Dưới đây là một số hình ảnh về thiệt hại tại Đà Nẵng sau khi bão số 4 vào đất liền... 

Đường phố Đà Nẵng bám đầy lá cây do gió giật mạnh
Công nhân môi trường dọn dẹp vệ sinh trên đường Trần Phú
Một biển hiệu nhà hàng sát bờ biển Phạm Văn Đồng bị gió giật đổ
Cây xanh bị gió giật đổ trên đường Ngô Quyền
Cũng trên tuyến đường Ngô Quyền, PV ghi nhận có nhiều câu xanh bị gãy đổ đang được công nhân dọn dẹp
Lều bạt tại bãi biển Phạm Văn Đồng phục vụ Đại hội Thể thao bãi biển châu Á 2016 bị gió bão thổi sập
Ngay trong sáng nay, các đơn vị chức năng sẽ tiến hành sửa chữa các lều để kịp thời phục vụ đại hội sẽ diễn ra vào ngày 24.9
Sáng sớm 13.9, gió tại khu vực ven biển vẫn hoạt động mạnh
Sóng biển cao hàng mét đang đe dọa các công trình tạm thời phục vụ đại hội thể thao bãi biển châu Á
Gió lớn làm tơi tả, xé toạc nhiều tấm bạt che
Bão đã tan nhưng biển vẫn động dữ dội

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.