Anh: Số ca Covid-19 tăng 'cao chưa từng thấy', 1/5 gặp triệu chứng 'hiếm gặp' này

Thiên Lan
Thiên Lan
19/03/2022 11:10 GMT+7

Theo số liệu thống kê mới, các ca Covid-19 ở Anh đã tăng vọt lên mức "cao chưa từng thấy", giáo sư Tim Spector, từ Đại học King's College London (Anh), người đứng đầu Nghiên cứu theo dõi triệu chứng Covid -19 của Anh mang tên ZOE, cho biết, theo nhật báo của Anh Express.

Giáo sư Spector lưu ý rằng số ca có triệu chứng đã bắt đầu bùng phát trở lại và 1/5 trường hợp gặp các triệu chứng "hiếm gặp". Đó là triệu chứng gì?

Số ca Covid-19 ở Anh tăng cao chưa từng thấy

Một ca nhiễm Covid-19. Triệu chứng phổ biến nhất hiện nay là chảy nước mũi, chiếm 80% tổng số các trường hợp có triệu chứng.

MINH HỌA: shutterstock

Các số liệu về tỷ lệ mắc Covid-19 của nghiên cứu ZOE với các trường hợp mắc mới và có triệu chứng dựa trên các báo cáo từ khoảng 840.000 cộng tác viên tham gia hằng tuần.

Các số liệu khảo sát mới nhất dựa trên dữ liệu từ 54.409 kết quả xét nghiệm gần đây ở những người có triệu chứng trong 2 tuần tính đến ngày 14.3.2022.

Giáo sư Tim Spector nói rằng: “Số ca Covid-19 hiện đang ở mức cao nhất mà Nghiên cứu ZOE từng ghi nhận được”, theo Express.

Giáo sư báo cáo rằng, dữ liệu mới nhất từ nghiên cứu ZOE cho thấy đã tăng thêm 47% so với 175.189 ca vào tuần trước.

Về tỷ lệ mắc Covid-19 hiện tại, trung bình 24 người thì có 1 người mắc Covid-19 có triệu chứng.

Dữ liệu của nghiên cứu ZOE cho thấy các trường hợp có triệu chứng hằng ngày đã bắt đầu bùng phát trở lại và đang gia tăng ở tất cả các vùng của Anh.

Các trường hợp mắc mới cũng đang gia tăng ở tất cả các nhóm tuổi, với sự gia tăng đáng lo ngại ở nhóm tuổi cao hơn, dễ bị tổn thương hơn.


Khoảng 1/5 trường hợp báo cáo bị ù tai

minh họa: Shutterstock

1/5 trường hợp bị ù tai

Nghiên cứu sâu hơn cho thấy, các triệu chứng "hiếm gặp" là ù tai và cảm thấy đau cơ bất thường.

Với khoảng 1/5 trường hợp báo cáo bị ù tai, theo Express.

Ngoài ra, triệu chứng phổ biến nhất hiện nay là chảy nước mũi, chiếm 80% tổng số các trường hợp có triệu chứng, theo báo cáo của Giáo sư Spector.

Ông khuyên nên đi xét nghiệm và tự cách ly nếu gặp bất kỳ triệu chứng nào.

Nhiễm biến thể Omicron bao lâu thì có thể lây? Triệu chứng gì?

Gia tăng các trường hợp mắc mới ở người trên 75 tuổi

Giáo sư cho biết, các trường hợp Covid-19 hiện đang ở mức cao nhất mà nghiên cứu ZOE từng ghi nhận.

Điều đáng lo ngại hơn nữa là sự gia tăng các trường hợp mắc mới ở những người trên 75 tuổi, nhóm dễ bị tổn thương nhất, theo Express.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.