Anh Bùi Quang Huy yêu cầu thanh niên Đồng Tháp đẩy mạnh phong trào sáng tạo

10/08/2022 15:47 GMT+7

Trong phiên làm việc trọng thể và bế mạc Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Đồng Tháp , nhiệm kỳ 2022-2027, anh Bùi Quang Huy, Bí thư thường trực T.Ư Đoàn, đã phát biểu chỉ đạo đại hội.

Sáng 10.8, anh Bùi Quang Huy, Bí thư thường trực T.Ư Đoàn cùng Bí thư T.Ư Đoàn, anh Nguyễn Tường Lâm và chị Nguyễn Phạm Duy Trang tham dự phiên trọng thể Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Đồng Tháp lần thứ 11, nhiệm kỳ 2022-2027.

Lãnh đạo T.Ư Đoàn và lãnh đạo Tỉnh ủy Đồng Tháp chúc mừng Ban Chấp hành Tỉnh đoàn Đồng Tháp, nhiệm kỳ 2022-2027

TRẦN NGỌC

Với khẩu hiệu hành động tuổi trẻ Đồng Tháp “khát vọng, bản lĩnh, sáng tạo, tiên phong, phát triển”, các đại biểu đã thống nhất thông qua Nghị quyết Đại hội với 12 chỉ tiêu và 6 đề án trọng tâm trong nhiệm kỳ; đồng thời bầu Ban Chấp hành gồm 39 anh, chị. Anh Huỳnh Minh Thức tái đắc cử Bí thư Tỉnh đoàn Đồng Tháp và 3 phó bí thư gồm anh Nguyễn Hoàng Minh Trí, chị Nguyễn Thị Thúy Lam, anh Lê Hoàng Quyết.

Các đại biểu cũng đã bầu Ủy ban kiểm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra và bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội Đoàn toàn quốc gồm 12 đại biểu chính thức, 4 đại biểu dự khuyết.

"Xây dựng Đoàn vững mạnh là xây dựng Đảng trước một bước"

Tại đại hội, ông Lê Quốc Phong, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp, cho biết Đảng bộ tỉnh luôn nhất quán quan điểm "xây dựng Đoàn vững mạnh là xây dựng Đảng trước một bước", thế hệ đi trước phải có bổn phận, trách nhiệm xây dựng chăm lo cho đội ngũ kế thừa.

Ông Lê Quốc Phong, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp, phát biểu tại đại hội

TRẦN NGỌC

"Vì thế, tôi đề nghị cấp ủy, chính quyền, các ngành, các cấp của tỉnh tiếp tục tạo những điều kiện tốt nhất để tuổi trẻ tỉnh nhà phát huy tài năng, sáng tạo, tích cực đóng góp cho sự phát triển của tỉnh Đồng Tháp; đồng thời, mạnh dạn giao việc, giao nhiệm vụ và tạo điều kiện thuận lợi để tổ chức Đoàn, đoàn viên, thanh niên phấn đấu, rèn luyện, cống hiến và trưởng thành”, ông Phong nói.

Thanh niên cần sáng tạo trong mọi hoạt động

Anh Bùi Quang Huy, Bí thư thường trực T.Ư Đoàn, cho biết vùng ĐBSCL thời gian tới có nhiều dự án đầu tư hạ tầng được triển khai thực hiện; môi trường đầu tư, kinh doanh được cải thiện, quan hệ hợp tác, liên kết với các đối tác đầu tư trong và ngoài nước được mở rộng, mở ra nhiều triển vọng mới cho các địa phương trong đó có tỉnh Đồng Tháp. Đây là thời điểm mở ra cho tuổi trẻ Đồng Tháp nhiều cơ hội để phát huy vai trò xung kích, tình nguyện, sáng tạo, cống hiến, rèn luyện và phát triển.

Anh Bùi Quang Huy, Bí thư Thường trực T.Ư Đoàn, phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

TRẦN NGỌC

Qua đó, anh Huy yêu cầu tổ chức Đoàn các cấp tại Đồng Tháp cần gieo và ươm mầm phát triển cho khát vọng vươn lên làm giàu chính đáng, khát vọng chiếm lĩnh, làm chủ khoa học công nghệ, gia tăng năng suất lao động... trong mỗi thanh niên. "Đồng thời, trong công tác giáo dục cũng cần theo kịp tình hình thanh thiếu nhi của tỉnh nhà với phương thức phù hợp với từng đối tượng thanh niên; tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ và tổ chức Đoàn vững mạnh cả về tư tưởng, chính trị, tổ chức và hành động, xứng đáng là đội dự bị tin cậy của Đảng", anh Huy lưu ý.

Anh Bùi Quang Huy, Bí thư Thường trực T.Ư Đoàn (bìa phải) và chị Nguyễn Phạm Duy Trang, Bí thư T.Ư Đoàn (thứ 3 từ phải qua) trao tặng công trình cho Tỉnh đoàn Đồng Tháp trị giá 1,2 tỉ đồng

TRẦN NGỌC

Bên cạnh đó, anh Huy đề nghị Ban Chấp hành Tỉnh đoàn Đồng Tháp, nhiệm kỳ 2022-2027 cần đặc biệt quan tâm triển khai phong trào Tuổi trẻ sáng tạo.

Anh Huy nói: “Thanh niên cần sáng tạo trong mọi hoạt động: học tập, lao động, sản xuất, kinh doanh. Có sáng tạo, thanh niên mới có thể tham gia sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, tạo ra những sản phẩm đặc trưng, thế mạnh của quê hương Sen hồng. Có sáng tạo, thanh niên mới có thể khởi nghiệp, lập nghiệp... Có sáng tạo, thanh niên mới có điều kiện tiếp cận cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư và hội nhập quốc tế...".

"Tốc độ phát triển của khoa học công nghệ, chuyển đổi số là quá nhanh so với tiếp cận của thanh niên chúng ta nói chung, thanh niên Đồng Tháp nói riêng. Nếu chúng ta đứng ngoài quá trình phát triển của khoa học công nghệ, chuyển đổi số có nghĩa là đứng ngoài sự phát triển, là tụt hậu. Đây là bài toán không dễ mà các cấp bộ Đoàn của tỉnh cần suy ngẫm, nghiên cứu để triển khai trong 5 năm tới”, anh Huy nói.

Anh Bùi Quang Huy, Bí thư thường trực T.Ư Đoàn (thứ 3 từ phải qua) và anh Nguyễn Tường Lâm (thứ 3 từ trái qua), Bí thư T.Ư Đoàn, trao kỷ niệm chương Vì thế hệ trẻ cho các lãnh đạo các sở, ban ngành tỉnh Đồng Tháp có nhiều đóng góp cho hoạt động Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi

TRẦN NGỌC

Dịp này, Ban Bí thư T.Ư Đoàn đã tặng 1.100 ấn phẩm sách chúc mừng đại hội và trao tặng công trình gồm: 10 bể bơi di động và 5 nhà vệ sinh thông minh cho tỉnh Đồng Tháp với tổng trị giá 1,2 tỉ đồng. Ngoài ra, Ban thường vụ Tỉnh uỷ Đồng Tháp tặng 1 công trình văn hoá cho thanh thiếu nhi của tỉnh trong nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.