Anh Bùi Quang Huy yêu cầu sáng tạo hơn trong xây dựng nông thôn mới

17/07/2022 16:06 GMT+7

Anh Bùi Quang Huy, Bí thư thường trực T.Ư Đoàn, đã dự lễ ra quân Ngày cao điểm 'Tình nguyện chung tay xây dựng nông thôn mới' cấp T.Ư tại Đồng Tháp .

Sáng 17.7, tại xã Tân Kiều, H.Tháp Mười (Đồng Tháp), T.Ư Đoàn tổ chức lễ ra quân Ngày cao điểm “Tình nguyện chung tay xây dựng nông thôn mới” năm 2022.

Lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh và hơn 400 đoàn viên thanh niên trong tỉnh Đồng Tháp đến tham dự.

Anh Bùi Quang Huy phát biểu tại lễ ra quân Ngày cao điểm “Tình nguyện chung tay xây dựng nông thôn mới" tại Đồng Tháp

trần ngọc

Tuổi trẻ cả nước xây hơn 2.500 cây cầu dân sinh

Tại lễ ra quân, anh Bùi Quang Huy cho biết T.Ư Đoàn chọn ngày 17.7 là ngày cao điểm “Tình nguyện chung tay xây dựng nông thôn mới” nhằm phát huy sức trẻ và tạo sự lan toả cho thanh niên cả nước tham gia xây dựng nông thôn mới.

Anh Bùi Quang Huy, Bí thư Thường trực T.Ư Đoàn (thứ 6, từ phải qua), và ông Phan Văn Thắng, Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy Đồng Tháp, trao quà cho các gia đình chính sách H.Tháp Mười

trần ngọc

Đến nay, qua 10 năm thực hiện phong trào, theo anh Bùi Quang Huy, các cấp bộ Đoàn cả nước đã huy động nguồn lực xã hội làm mới hàng nghìn km đường nông thôn, thắp sáng hơn 15.000 km đường thôn bản, xây mới hơn 2.500 cây cầu dân sinh, hơn 1.000 nhà văn hóa thôn, hơn 56.000 nhà vệ sinh, thành lập mới hơn 1.000 hợp tác xã thanh niên, trồng hoa, cây xanh ở hàng vạn tuyến đường… Những công trình này đã góp phần rất lớn vào thành tựu xây dựng nông thôn mới của đất nước.

"Ngày hội cao điểm sẽ hướng tuổi trẻ vào các hành động thiết thực như: xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn, thắp sáng đường quê; tham gia trồng cây xanh, trồng hoa ven đường; giúp dân xây dựng công trình nước sạch, nhà tiêu hợp vệ sinh; vệ sinh môi trường, thu gom rác thải; tham gia chuyển giao tiến bộ kỹ thuật, ứng dụng công nghệ số vào sản xuất, kinh doanh… Đây sẽ là cơ hội cho tuổi trẻ khẳng định quyết tâm, tinh thần trách nhiệm, lòng nhiệt huyết trong dựng xây quê hương, đất nước và xây dựng nông thôn mới nói riêng”, anh Bùi Quang Huy nhấn mạnh.

Anh Bùi Quang Huy trao bảng tượng trưng tặng kinh phí xây dựng nông thôn mới cho Tỉnh đoàn Đồng Tháp

trần ngọc

Lựa chọn khâu đột phá quan trọng để tạo điểm nhấn

Anh Bùi Quang Huy lưu ý, xây dựng nông thôn mới là quá trình lâu dài và phong trào "Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới" là nội dung lớn của thanh niên, đề nghị các cấp bộ Đoàn cả nước phải chủ động, sáng tạo trong triển khai phong trào. Cần phải triển khai thực chất, gắn kết hơn với các tiêu chí nông thôn mới mà Đoàn có thế mạnh tham gia, đồng thời phải lựa chọn khâu đột phá quan trọng để tạo điểm nhấn trong triển khai xây dựng nông thôn mới; tiếp tục đa dạng hoá các nội dung của phong trào “Sáng tạo trẻ” tới thanh niên nông thôn, nhất là trong lĩnh vực chuyển giao tiến bộ khoa học, công nghệ, giúp thanh niên nông thôn có kiến thức, có điều kiện để phát triển sản xuất nông nghiệp, làm giàu từ nghề nông.

Tổ chức khởi công xây sân bóng đá mini do T.Ư Đoàn vận động nhà tài trợ cho xã Tân Kiều, H.Tháp Mười

trần ngọc

Bên cạnh đó, cần tăng cường hoạt động tư vấn để hỗ trợ thanh niên phát triển các ý tưởng sáng tạo; tích cực tham gia làm đẹp cảnh quan và bảo vệ môi trường; vận động các nguồn lực xã hội để tham gia xây dựng công trình hạ tầng thiết yếu cho người dân; hỗ trợ các thôn, bản khó khăn xây dựng nông thôn mới.

Anh Bùi Quang Huy (bên phải) trồng cây xanh trên tuyến đường thắp sáng nông thôn xã Tân Kiều, H.Tháp Mười

trần ngọc

Ban Bí thư T.Ư Đoàn mong muốn các cấp ủy Đảng, chính quyền và các ban ngành, đoàn thể tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện hơn nữa cho Đoàn Thanh niên trên cả nước triển khai thực hiện tốt các phong trào hành động cách mạng và phong trào tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới.

Tại lễ phát động, anh Bùi Quang Huy đã trao cờ đội hình trí thức trẻ chuyển giao tiến bộ kỹ thuật triển khai các hoạt động hỗ trợ xây dựng mô hình “Làng quê đáng sống”. Đồng thời, cùng lãnh đạo tỉnh Đồng Tháp tặng quà cho các gia đình và học sinh có hoàn cảnh khó khăn, tham gia khởi công sân chơi thể thao, khởi công tuyến đường thắp sáng đường quê tại xã Tân Kiều, H.Tháp Mười.

Khởi công tuyến đường thắp sáng đường quê tại xã Tân Kiều, H.Tháp Mười

trần ngọc

Nhân dịp này, T.Ư Đoàn trao tặng tỉnh Đồng Tháp 2 bộ dụng cụ tập thể thao ngoài trời; 50 bộ máy vi tính; 2.000 con vịt biển; 15 điểm QR tại các điểm tham quan, du lịch; địa điểm "check in" tại cụm dân cư; 10 hệ thống camera giám sát các ngõ ra vào; 500 sọt rác cho các hộ dân trên tuyến dân cư; hỗ trợ gian hàng nông nghiệp số trên nền tảng Metaverse; 400 cây dừa trị giá 20 triệu đồng; trao tặng quà cho gia đình chính sách, người có công; học sinh nghèo vượt khó; tặng 10 bồn nước inox… Tỉnh đoàn và Huyện đoàn Tháp Mười cũng triển khai nhiều công trình, phần việc góp phần xây dựng nông thôn mới tại Đồng Tháp. Tổng kinh phí thực hiện các công trình do các cấp bộ Đoàn triển khai nhân dịp lễ ra quân gần 1 tỉ đồng.

Anh Bùi Quang Huy thăm, tặng quà cho các sinh viên tình nguyện của Trường ĐH Bách khoa TP.HCM tại xã Hòa Bình, H.Tam Nông

trần ngọc

Trong buổi chiều cùng ngày, anh Bùi Quang Huy đã đến thăm, tặng quà cho các sinh viên tình nguyện của Trường ĐH Bách khoa TP.HCM tham gia chiến dịch Mùa hè xanh 2022 tại ấp 5, xã Hòa Bình, H.Tam Nông.


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.