Anh Bùi Quang Huy tiếp xã giao Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Belarus

Vũ Thơ
Vũ Thơ
20/09/2022 14:21 GMT+7

Tại buổi tiếp, Bí thứ thứ nhất T.Ư Đoàn Bùi Quang Huy đề nghị hai bên tăng cường các hoạt động hợp tác hữu nghị giữa tổ chức Đoàn thanh niên và đẩy mạnh các hoạt động giao lưu, trao đổi văn hóa giữa thanh niên hai nước.

Ngày 20.9, tại Hà Nội, ông Uladzimir Baravikou, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Belarus tại Việt Nam, đã đến thăm và làm việc với T.Ư Đoàn.

Tham dự buổi tiếp đón có anh Bùi Quang Huy, Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc gia về Thanh niên Việt Nam.

Anh Bùi Quang Huy đón tiếp ông Uladzimir Baravikou, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Belarus tại Việt Nam

xuân tùng

Tại buổi làm việc, anh Bùi Quang Huy chúc ông Uladzimir Baravikou sẽ có nhiệm kỳ công tác thành công tại Việt Nam và sẽ là cầu nối quan trọng cho mối quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam - Belarus nói chung và quan hệ hợp tác thanh niên hai nước Việt Nam - Belarus nói riêng.

Anh Huy đề nghị hai bên tăng cường các hoạt động hợp tác hữu nghị giữa tổ chức Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và Đoàn Thanh niên Cộng hòa Belarus; đẩy mạnh các hoạt động giao lưu, trao đổi văn hóa cũng như mở rộng hợp tác một số nội dung mà thanh niên hai nước đang quan tâm như khởi nghiệp sáng tạo, công nghệ thông tin, chuyển đổi số.

Đoàn cán bộ hai nước chụp ảnh lưu niệm tại buổi gặp gỡ

xuân tùng

Đồng thời, anh Huy đề nghị về hình thức, phương thức triển khai các hoạt động hợp tác thanh niên hai nước trong thời gian tới, tùy điều kiện thực tiễn của mỗi nước, hai bên sẽ nghiên cứu triển khai các chương trình giao lưu, trao đổi với các hình thức linh hoạt như giao lưu trực tuyến, giao lưu tại chỗ giữa thanh niên Việt Nam - Belarus đang sinh sống tại Việt Nam hoặc Belarus nhằm phát triển và mở rộng cơ hội giao lưu, hợp tác.

Ông Uladzimir Baravikou trân trọng sự đón tiếp của Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và thống nhất những đề nghị hợp tác của anh Bùi Quang Huy.

Ông Uladzimir Baravikou cũng bày tỏ mong muốn tổ chức Đoàn Thanh niên hai nước có thêm các hoạt động giao lưu, hợp tác; đồng thời khẳng định Đại sứ quán Belarus tại Việt Nam sẽ luôn sẵn sàng kết nối, hỗ trợ để hai bên triển khai các hoạt động giao lưu, hợp tác thanh niên.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.