Anh Bùi Quang Huy thăm, tặng quà cựu tù chính trị Côn Đảo

Nguyễn Long
Nguyễn Long
05/08/2023 17:25 GMT+7

Thay mặt Ban Bí thư T.Ư Đoàn, anh Bùi Quang Huy, Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn đã tặng quà cho Đồn Biên phòng và 2 cựu tù chính trị Côn Đảo.

Nằm trong chuỗi chương trình Lễ giỗ Côn Đảo, chiều 5.8, anh Bùi Quang Huy, Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn; anh Nguyễn Kim Quy, Trưởng ban Đoàn kết tập hợp thanh niên T.Ư Đoàn, Phó chủ tịch thường trực T.Ư Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam cùng Tỉnh đoàn Bà Rịa - Vũng Tàu và Huyện đoàn Côn Đảo đã đến thăm hỏi cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Côn Đảo.

Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Bùi Quang Huy tặng quà cựu tù chính trị Côn Đảo - Ảnh 1.

Anh Bùi Quang Huy, Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn tặng bộ máy vi tính cho Đồn Biên phòng Côn Đảo

NGUYỄN LONG

Tại đây, đại diện Ban Bí thư T.Ư Đoàn, anh Bùi Quang Huy đã trao tặng cho Đồn Biên phòng Côn Đảo một bộ máy vi tính.

Tiếp đó, anh Bùi Quang Huy cùng đoàn đã đến thăm hỏi, tặng quà cho ông Nguyễn Văn Ước (còn gọi là chú Tư Hùng, 83 tuổi), là chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù, đày.

Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Bùi Quang Huy tặng quà cựu tù chính trị Côn Đảo - Ảnh 2.

Anh Bùi Quang Huy cùng đoàn thăm chú Tư Hùng

NGUYỄN LONG

Năm 15 tuổi, ông Ước đã theo cách mạng và 4 năm sau đó thì bị địch bắt tại Kiên Giang rồi đưa ra Côn Đảo. Tại đây, ông Ước đã cùng những chiến sĩ cách mạng kiên cường đấu tranh đòi dân sinh, dân chủ…

“Ở trong tù, địch tra tấn, đánh đập các tù chính trị rất dã man. Địch dùng nhiều thủ đoạn để làm lung lay ý chí, tinh thần chiến đấu của các chiến sĩ nhưng chúng tôi vẫn kiên trung, bất khuất chống đối đến cùng”, ông Ước kể.

Ông Ước cho biết bị đưa ra nhà tù Côn Đảo hơn 15 năm, cho đến khi giải phóng đất nước. Sau giải phóng, ông Ước không về quê Kiên Giang mà chọn Côn Đảo để tiếp tục cống hiến.

Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Bùi Quang Huy tặng quà cựu tù chính trị Côn Đảo - Ảnh 3.

Anh Bùi Quang Huy hỏi thăm sức khỏe ông Viên

NGUYỄN LONG

Tiếp đó, anh Bùi Quang Huy cùng đoàn cũng đến thăm, tặng quà cho ông Nguyễn Xuân Viên (79 tuổi, quê Quảng Nam). Ông Viên cho biết trong những năm trong tù ông cũng bị địch tra tấn, đánh đập. Ông cũng thường xuyên cùng các chiến sĩ cách mạng chống khổ sai.

Sau khi đất nước giải phóng, năm 1975 ông về quê hương Quảng Nam nhưng đến năm 1978 do nhớ Côn Đảo nên quay lại vùng đất này lập nghiệp. Đến năm 1981, vợ ông cũng theo chồng vào Côn Đảo sống cho đến nay.

Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Bùi Quang Huy tặng quà cựu tù chính trị Côn Đảo - Ảnh 4.

Vợ chồng ông Viên

NGUYỄN LONG

Hiện tại sức khỏe của ông Ước và ông Viên khá yếu, đi lại khó khăn. Anh Bùi Quang Huy thay mặt Ban Bí thư T.Ư Đoàn thăm hỏi, chúc 2 ông luôn sức khỏe, là tấm gương sáng cho các thế hệ tuổi trẻ noi theo.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.