Anh Bùi Quang Huy: 'Nghiên cứu mô hình cụ thể để tăng cường bảo vệ trẻ em'

Vũ Thơ
Vũ Thơ
05/01/2024 16:56 GMT+7

Tại Hội nghị Hội đồng Đội T.Ư, Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Bùi Quang Huy đề nghị tổ chức Đội cần tiếp tục nghiên cứu, triển khai những giải pháp, chương trình, hoạt động, mô hình cụ thể để tăng cường bảo vệ trẻ em.

Chiều 5.1, tại Hà Nội, Hội đồng Đội T.Ư tổ chức Hội nghị Hội đồng Đội T.Ư kỳ họp lần thứ nhất, khóa IX. Tham dự hội nghị có anh Bùi Quang Huy, Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn; chị Nguyễn Phạm Duy Trang, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội T.Ư; lãnh đạo các bộ, ngành T.Ư, các chuyên gia, nhà khoa học.

Giáo dục trẻ em đạt nhiều kết quả quan trọng

Phát biểu tại hội nghị, anh Bùi Quang Huy cho biết, trong thời gian qua, công tác Đội và phong trào thiếu nhi cả nước cũng như công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em đã đạt được nhiều kết quả quan trọng.

"Công tác giáo dục truyền thống lịch sử, đạo đức, lối sống văn hóa góp phần hình thành nhân cách cho thiếu nhi thông qua các phong trào, chương trình, hoạt động được quan tâm, chú trọng, có nhiều điểm đổi mới; sáng tạo trong phương thức, cách làm, gắn với nhu cầu và thu hút đông đảo đội viên, thiếu niên, nhi đồng tham gia", anh Bùi Quang Huy nói.

Anh Bùi Quang Huy: 'Nghiên cứu mô hình cụ thể để tăng cường bảo vệ trẻ em'- Ảnh 1.

Anh Bùi Quang Huy phát biểu tại hội nghị

MINH HIỂN

Theo anh Bùi Quang Huy, công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em, thực hiện nhiệm vụ đại diện tiếng nói, nguyện vọng của trẻ em được quan tâm triển khai.

Công tác xây dựng tổ chức Đội các cấp được tăng cường. Đội ngũ cán bộ phụ trách thiếu nhi được quan tâm trong đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn, kỹ năng, nghiệp vụ và cơ chế, chính sách.

Nhiều sân chơi mới đã được Hội đồng Đội T.Ư chỉ đạo triển khai phù hợp với thiếu nhi bằng các hình thức đa dạng, phong phú. Nhiều chương trình, hoạt động sáng tạo, có ý nghĩa thiết thực, gắn với nhiệm vụ chính trị, công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em được Đảng, Nhà nước phân công đã được chú trọng tổ chức, được cấp ủy, chính quyền các cấp, các ngành ghi nhận, đánh giá cao.

Đổi mới để phong trào mang "hơi thở" của thời đại mới

Anh Bùi Quang Huy cho rằng, nhiệm vụ quan trọng nhất của tổ chức Đội là giáo dục thiếu nhi làm theo 5 điều Bác Hồ dạy.

"Chúng ta có thể thực hiện việc đó bằng nhiều phương pháp, cách thức, nhưng tựu trung lại có hai môi trường giáo dục chính là trong nhà trường và ngoài nhà trường. Ở cả hai môi trường đó, phương pháp hiệu quả nhất đối với tổ chức Đội là thông qua phong trào, bởi phong trào xuất phát từ thực tiễn của cuộc sống để đáp ứng nhu cầu, lợi ích và nguyện vọng của thiếu nhi; là nơi các em tự học tập, tự rèn luyện để trưởng thành", anh Bùi Quang Huy nhấn mạnh.

Anh Bùi Quang Huy: 'Nghiên cứu mô hình cụ thể để tăng cường bảo vệ trẻ em'- Ảnh 2.

Chị Nguyễn Phạm Duy Trang và các đại biểu chủ trì hội nghị

MINH HIỂN

Anh Bùi Quang Huy đánh giá, so với các phong trào khác của thanh niên, phong trào của Đội có thời gian triển khai trong hàng chục năm và có sức sống lâu bền trong thiếu nhi.

"Chúng ta đều biết, phong trào càng có tính ổn định lâu dài thì càng ăn sâu vào tâm thức thiếu nhi; nhưng cũng có một thách thức lớn là làm sao đổi mới nội dung và phương thức để phong trào mang "hơi thở" của thời đại mới, phù hợp với thực tiễn và yêu cầu ngày càng cao của thiếu nhi", anh Bùi Quang Huy đề xuất.

Anh Bùi Quang Huy cho biết, Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII xác định chỉ đạo triển khai hiệu quả phong trào "Thiếu nhi Việt Nam thi đua làm theo 5 điều Bác Hồ dạy" và các phong trào như "Nghìn việc tốt", "Kế hoạch nhỏ"... Hội đồng Đội cần nghiên cứu để tiếp tục chỉ đạo triển khai các phong trào phù hợp với nhóm thiếu niên, nhi đồng ở các khu vực, địa bàn, vùng miền.

Đồng thời, anh Bùi Quang Huy mong muốn Hội đồng Đội T.Ư tiếp tục nghiên cứu, triển khai những giải pháp, chương trình, hoạt động, mô hình cụ thể để thúc đẩy quyền tham gia của trẻ em vào các vấn đề về trẻ em; giám sát xã hội trên cơ sở ý kiến, nguyện vọng của trẻ em; tăng cường bảo vệ trẻ em; nắm chắc tình hình thiếu nhi trên địa bàn; chủ động và kịp thời lên tiếng bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các em.

Anh Bùi Quang Huy: 'Nghiên cứu mô hình cụ thể để tăng cường bảo vệ trẻ em'- Ảnh 3.

Các đại biểu tham dự hội nghị

MINH HIỂN

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe và tham gia ý kiến góp ý vào dự thảo Chương trình làm việc toàn khóa của Hội đồng Đội T.Ư khóa IX, nhiệm kỳ 2024 - 2029; Kế hoạch triển khai Đề án Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thúc đẩy quyền tham gia của trẻ em vào các vấn đề trẻ em năm 2024.

Hội nghị cũng cho ý kiến về báo cáo tình hình trẻ em, tổng hợp ý kiến, nguyện vọng của trẻ em và hoạt động của tổ chức đại diện tiếng nói, nguyện vọng trẻ em năm 2023; cho ý kiến về một số nhiệm vụ trọng tâm công tác Đội và phong trào thiếu nhi học kỳ 2, năm học 2023 - 2024…

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.