Anh Bùi Quang Huy: 'Mỗi cán bộ Đoàn cần nêu gương từ việc nhỏ đến việc lớn'

Vũ Thơ
Vũ Thơ
05/01/2024 14:53 GMT+7

Tại Hội nghị Ban Chấp hành T.Ư Đoàn lần thứ 4, khóa XII, Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Bùi Quang Huy đề nghị mỗi cán bộ Đoàn cần nêu gương từ việc nhỏ đến việc lớn, trong đó có việc tự học tập, tự nghiên cứu.

Sáng 5.1, tại Hà Nội tiếp tục diễn ra Hội nghị Ban Chấp hành T.Ư Đoàn lần thứ 4, khóa XII. Chủ trì hội nghị có anh Bùi Quang Huy và anh Nguyễn Tường Lâm, Bí thư T.Ư Đoàn, Phó chủ nhiệm thường trực Ủy ban Quốc gia về thanh niên Việt Nam.

Cùng dự có anh Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư thường trực T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam; anh Ngô Văn Cương, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra T.Ư Đoàn; chị Nguyễn Phạm Duy Trang, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội T.Ư; anh Nguyễn Minh Triết, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam.

Hoạt động tình nguyện phải lan tỏa rộng rãi, có tính thiết thực

Phát biểu kết luận hội nghị, anh Bùi Quang Huy cho biết, năm 2024 là năm đánh dấu nhiều sự kiện đặc biệt có ý nghĩa trong phong trào thanh niên tình nguyện như kỷ niệm 60 năm phong trào "Ba sẵn sàng", 10 năm "Năm Thanh niên tình nguyện", 25 năm "Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè". Tổ chức Đoàn các cấp cần phải xem đây là một năm sôi động các hoạt động thanh niên tình nguyện trên toàn quốc với sự tham gia đông đảo của các tầng lớp thanh niên Việt Nam.

Anh Bùi Quang Huy: 'Mỗi cán bộ Đoàn cần nêu gương từ việc nhỏ đến việc lớn'- Ảnh 1.

Anh Bùi Quang Huy phát biểu tại hội nghị

BẢO ANH

"Muốn vậy, các cấp bộ Đoàn cần chủ động, sáng tạo trong thiết kế và triển khai các chương trình, dự án, hoạt động tình nguyện theo hướng đa dạng, đổi mới. Các cấp bộ Đoàn cần lựa chọn các công trình, phần việc cũng như các vấn đề cấp bách, nổi cộm của địa phương để xung phong đảm nhận làm sao thiết thực với địa phương, đơn vị. Hoạt động tình nguyện phải đảm bảo tính bền vững, thiết thực, lan tỏa rộng rãi…", anh Huy nói.

Anh Huy đề nghị các tỉnh, thành Đoàn phải có sự chuẩn bị sớm, tìm nguồn lực thực hiện, nếu không sẽ khó có thể tổ chức hoạt động quy mô có tính chất dài hơi. Đồng thời, cần phối hợp thực hiện nhuần nhuyễn chủ trương "3 liên kết" để hoạt động hiệu quả hơn. Đặc biệt, anh Huy yêu cầu cần tập trung chuyển đổi số mạnh mẽ trong hoạt động tình nguyện.

Nhiệm vụ về chuyển đổi số vẫn hết sức quan trọng

Theo anh Huy, năm 2024, mặc dù chủ đề công tác là "Năm Thanh niên tình nguyện" song nhiệm vụ liên quan tới chuyển đổi số vẫn hết sức quan trọng đối với tổ chức Đoàn; cần tiếp tục được quan tâm làm tốt, đảm bảo thiết thực, hiệu quả, phát huy tối đa vai trò tiên phong của thanh niên trong chuyển đổi số quốc gia.

Trong đó, các cấp bộ Đoàn cần tập trung triển khai các hoạt động tuyên truyền nâng cao nhận thức cho thanh niên, cộng đồng xã hội về chuyển đổi số. Bên cạnh đó, cần nâng cao năng lực số cho thanh thiếu nhi.

Anh Huy đề nghị tiếp tục triển khai chuyển đổi số trong các hoạt động của Đoàn. "Hiện việc triển khai phần mềm quản lý đoàn viên cần kiên trì và tiếp tục thực hiện. Việc triển khai chuyển đổi số có thể gặp khó khăn nhưng không được phép để khó khăn về nhận thức của cán bộ Đoàn", anh Huy nhấn mạnh.

Anh Bùi Quang Huy: 'Mỗi cán bộ Đoàn cần nêu gương từ việc nhỏ đến việc lớn'- Ảnh 2.

Anh Bùi Quang Huy trao cờ thi đua cho các đơn vị xuất sắc

ĐĂNG HẢI

Theo anh Huy, cán bộ là cái gốc của phong trào, cán bộ nào phong trào đó. "Những kết quả của năm 2023 có sự đóng góp rất quan trọng, sự nỗ lực, trách nhiệm, hy sinh của đội ngũ cán bộ Đoàn các cấp. Do đó, năm 2024, tôi đề nghị các đại biểu tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, sáng tạo, nêu gương.

Mỗi cán bộ Đoàn cần nêu gương từ việc nhỏ đến việc lớn, trong đó có việc tự học tập, tự nghiên cứu; phải gương mẫu đi đầu trong tất cả các hoạt động; nâng cao trách nhiệm của một ủy viên ban chấp hành đóng góp cho công việc chung", anh Huy nói.

Tại hội nghị, T.Ư Đoàn đã trao cờ thi đua đơn vị xuất sắc công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi cấp tỉnh năm 2023 cho 45 tập thể và trao bằng khen cho 18 tập thể. 45 cá nhân được nhận bằng khen của T.Ư Đoàn vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2023.


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.