Anh Bùi Quang Huy đề xuất Israel hỗ trợ thanh niên Việt Nam khởi nghiệp

08/05/2023 13:45 GMT+7

Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Bùi Quang Huy mong muốn Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhà nước Israel tại Việt Nam Yaron Mayer sẽ là cầu nối thúc đẩy hoạt động hỗ trợ thanh niên hai nước chia sẻ kinh nghiệm, hợp tác khởi nghiệp sáng tạo, phát triển nông nghiệp công nghệ cao...

Sáng nay 8.5, tại Hà Nội, Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Bùi Quang Huy đã tiếp xã giao ông Yaron Mayer, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhà nước Israel tại Việt Nam, trao đổi về những nội dung hợp tác giữa thanh niên hai nước trong thời gian tới.

Anh Bùi Quang Huy đề xuất Israel hỗ trợ thanh niên Việt Nam khởi nghiệp - Ảnh 1.

Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Bùi Quang Huy tặng bình gốm Chu Đậu có in biểu trưng Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cho Đại sứ Yaron Mayer

PHAN HẬU

Chia sẻ tại buổi tiếp, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Bùi Quang Huy cho rằng, sau 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, hợp tác giữa hai đất nước đạt được nhiều thành tựu quan trọng. Trong đó, dấu ấn nổi bật nhất là lĩnh vực nông nghiệp, thủy lợi, văn hóa, chuyển đổi số… Đối với thanh niên Việt Nam, khi nói đến Israel là nói đến sự ngưỡng mộ về ý chí vươn lên từ những khó khăn, năng lực đổi mới sáng tạo.

Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn cho rằng, năm 2023, Việt Nam và Israel kỷ niệm 30 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao, sự phát triển bền vững của hai nước phụ thuộc lớn vào thế hệ trẻ. Trong thời gian tới, T.Ư Đoàn mong muốn ông Yaron Mayer trên cương vị là đại sứ sẽ hỗ trợ tích cực để tăng cường các hoạt động hợp tác hữu nghị giữa thanh niên hai nước.

Anh Bùi Quang Huy đề xuất Israel hỗ trợ thanh niên Việt Nam khởi nghiệp - Ảnh 2.

Đại sứ Yaron Mayer tặng Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Bùi Quang Huy cuốn sách về lịch sử Nhà nước Israel

PHAN HẬU

Về nội dung cụ thể, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn đề xuất hai nước sẽ tổ chức các hoạt động giao lưu thanh niên, sinh viên trên các lĩnh vực khởi nghiệp sáng tạo, nông nghiệp công nghệ cao... Bên cạnh đó, Đại sứ quán Israel tại Việt Nam hỗ trợ, trao học bổng cho thanh niên, sinh viên Việt Nam sang tu nghiệp về khởi nghiệp sáng tạo, nông nghiệp công nghệ cao, trí tuệ nhân tạo, kinh tế số…

Chia sẻ tại buổi gặp, ông Yaron Mayer khẳng định, trải qua 75 năm thành lập và xây dựng Nhà nước Israel, lực lượng thanh niên đóng góp nhiều thành tựu trong quân đội, phát triển nông nghiệp. Đặc biệt, trong lĩnh vực đổi mới sáng tạo, thanh niên Israel có nhiều doanh nhân trẻ, đang làm chủ các công ty khởi nghiệp đóng góp vào sự phát triển của nền kinh tế đất nước.

Trong lĩnh vực nông nghiệp, hàng năm Israel đều đón tiếp hàng trăm thanh niên Việt Nam sang học tập kinh nghiệm, khi trở về nước đều có sự lan tỏa rất tốt. Trong thời gian tới, Việt Nam và Israel sẽ ký kết hiệp định thương mại tự do, đây sẽ là nền tảng mở ra nhiều cơ hội hợp tác giữa thanh niên hai nước.

Ông Yaron Mayer đã ghi nhận, bày tỏ sự ủng hộ các đề xuất của Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Bùi Quang Huy và khẳng định, Đại sứ quán Israel tại Việt Nam sẽ nghiên cứu, có thể triển khai hợp tác trong năm nay - năm Việt Nam và Israel kỷ niệm 30 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao, tạo tiền đề mở rộng các nội dung hợp tác trong những năm tiếp theo.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.