[ẢNH] Bão số 5: Bộ đội 'chạy đua' hỗ trợ nhà F1, F0 trong 'vùng đỏ'

Huy Đạt
Huy Đạt
11/09/2021 13:48 GMT+7

Dưới cơn mưa như trút nước do ảnh hưởng bão số 5, các cán bộ, chiến sĩ thuộc Trung đoàn 971 - Bộ CHQS TP. Đà Nẵng xếp hàng dài đội bao cát chằng chống nhà cửa cho người dân thuộc diện F1, F0 đang cách ly.

Ngày 11.9, ảnh hưởng của bão số 5 Conson, thời tiết tại TP.Đà Nẵng bắt đầu có mưa to, gió giật mạnh. Tại các khu vực "vùng đỏ" (vùng phong tỏa cứng vì dịch Covid-19) thuộc P.Tam Thuận (Q.Thanh Khê, TP.Đà Nẵng) gần 50 cán bộ, chiến sĩ thuộc Trung đoàn 971 - Bộ CHQS TP.Đà Nẵng đội mưa giúp người dân chằng chống nhà cửa hạn chế thiệt hại khi bão đổ bộ.

Bộ đội dầm mưa vào vùng đỏ Covid-19 ở Đà Nẵng giúp dân chống bão số 5

Từ sáng sớm hàng chục cán bộ, chiến sĩ thuộc Bộ CHQS TP.Đà Nẵng đã có mặt tại các "vùng đỏ" để giúp dân chống bão số 5

HUY ĐẠT

Bộ đội vác bao cát đến từng nhà dân chằng chống mái nhà trước khi bão số 5 đổ bộ

HUY ĐẠT

Bộ đội dầm mưa xếp hàng vác bao cát vào sâu trong kiệt, hẻm khu phong tỏa

HUY ĐẠT

Thuộc diện hộ neo đơn, bà Huỳnh Thị Yến (65 tuổi, trú K158 đường Trần Cao Vân, Q.Thanh Khê) ngồi trong căn nhà cấp 4 lo lắng vì đêm qua mưa to, gió lớn kéo dài. Đến trưa nay (11.9), bà Yến được cán bộ, chiến sĩ thuộc Trung đoàn 971 - Bộ CHQS TP.Đà Nẵng mang thang, dây thừng, bao cát đến tận nhà để gia cố thêm bà rất mừng.
“Nhờ các chú bộ đội, tôi yên tâm hơn. Từ chiều qua đến bây giờ mưa to kéo dài thế này tôi không thể ngủ được. Các chú đến nhà, trèo lên nóc nhà kiểm tra, gia cố lại toàn bộ mái tôn. Cửa chính, cửa sổ cũng được mấy chú chằng buộc rất cẩn thận bằng dây thép... mong bão qua nhanh”, bà yến nói.

Do ảnh hưởng của bão số 5, từ đêm qua đến rạng sáng nay 11.9, Đà Nẵng bắt đầu có mưa lớn

HUY ĐẠT

Ông Lê Quốc Trung (bìa phải), trú tổ 12 P.Tam Thuận, Q.Thanh Khê cảm thấy yên tâm khi có bộ đội đến giúp đỡ chằng chống nhà cửa trước khi bão số 5 đổ bộ

HUY ĐẠT

Bộ đội chống thang từ bên ngoài để tiếp cận chằng chống phần mái nhà cho một hộ diện F1 tại P.Tam Thuận. Tất cả người trong gia đình này đều đang thực hiện cách ly tập trung.

HUY ĐẠT

Ngoài chằng chống nhà cửa giúp dân, lực lượng còn thông cống thoát nước tránh ngập, đồng thời chặt hạ những cây dọc đường, những cây có nguy cơ ngã đổ vào nhà dân. Chiến sĩ Lê Tấn Bảo thuộc Trung đoàn 971 - Bộ CHQS TP.Đà Nẵng cho biết, từ sáng sớm nay (11.9) từ danh sách của cán bộ phường, tổ dân phố cung cấp các chiến sĩ khẩn trương chằng chống được 4 nhà dân diện F1 và người đi giãn dân.

Ngư dân Đà Nẵng chưa hết khó vì dịch Covid-19 phải kéo ghe thuyền chạy bão số 5

"Lực lượng sẽ ưu tiên nhà có hoàn cảnh neo đơn, người già, phụ nữ và trẻ em để chằng chống nhà cửa bằng bao cát và cố định bằng dây thừng. Mưa lớn nhưng mình phải đảm bảo người dân được an toàn tuyệt đối tại nhà. Cố gắng đến đầu giờ chiều sẽ chằng chống xong nhà dân tại khu vực phong tỏa”, anh Bảo nói.

Chiến sĩ Lê Tấn Bảo thuộc Trung đoàn 971 dầm mưa giúp dân chằng chống nhà cửa tránh thiệt hại khi bão số 5 đổ bộ

HUY ĐẠT

Càng về trưa 11.9, tại Đà Nẵng mưa to, kèm gió lớn đã khiến công tác chống bão giúp dân của bộ đội gặp nhiều khó khăn

HUY ĐẠT

Khoảng cách, số lượng bao cát chằng mái được các chiến sĩ tính toán đảm bảo an toàn cho nhà dân

HUY ĐẠT

Bộ đội đội mưa "chạy đua" với bão số 5

HUY ĐẠT

Các chiến sĩ với tinh thần nỗ lực hết sức đảm bảo tài sản cho người dân, để các F1, F0 yên tâm cách ly, điều trị Covid-19

HUY ĐẠT

11 giờ 30 phút ngày 11.9, hàng chục cán bộ chiến sĩ vẫn tiếp tục giúp dân chống bão  

HUY ĐẠT

Ông Lê Quốc Anh, cán bộ UBND P.Tam Thuận (Q.Thanh Khê) cho biết, để chuẩn bị cho công tác ứng phó bão số 5, UBND phường phối hợp với bộ đội chằng chống nhà cửa, giúp người dân kiên cố vật dụng trong gia đình trước khi bão đổ bộ. “Đối với các gia đinh có F0, lực lượng cũng đến kiểm tra nhà cửa và gia cố nếu cần. Dù thời nay mưa rất to nhưng chúng tôi vẫn quyết tâm đảm bảo cho bà con an toàn khi bão vào”, ông Trung chia sẻ.

Bão số 5 tác động đến đất liền ra sao?

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.