Angelina Jolie tố Brad Pitt cố gắng bịt miệng cô sau cáo buộc ngược đãi trẻ em

04/06/2023 12:20 GMT+7

Brad Pitt đã đệ trình các giấy tờ lên tòa án liên quan việc Angelina Jolie từ chối bán cổ phần một nửa vườn nho Chateau Miraval ở Pháp của họ - mà theo Angeline là do cô cảm thấy "có lỗi" khi phán quyết về quyền nuôi con không đi theo hướng cô muốn.

Một nguồn tin thân cận với Angelina Jolie tuyên bố với Page Six rằng cô không hủy bỏ thỏa thuận mà vì Brad Pitt cố gắng ngăn cô lên tiếng về việc chồng cũ ngược đãi con cái.

Brad Pitt bị buộc tội "bóp cổ và đánh" một trong những đứa con của họ trong chuyến bay riêng xuyên quốc gia vào năm 2016, cũng như "đổ bia" vào người Jolie.

Angelina Jolie tố Brad Pitt cố gắng bịt miệng cô sau cáo buộc ngược đãi trẻ em - Ảnh 1.

Cả hai hoàn tất thủ tục ly hôn năm 2019

PAGE SIX

Chỉ vào các giấy tờ tòa án đã nộp vào năm 2022, một người bạn của Jolie nói: "Thực tế là Pitt từ chối hoàn tất vụ mua bán Miraval với Jolie trừ khi cô đồng ý im lặng về việc ngược đãi… Anh ta yêu cầu giữ lại 8,5 triệu USD từ khoản thanh toán nhà máy rượu của anh cho vợ cũ để buộc cô phải giữ im lặng. Nếu cô nói xấu, Pitt sẽ giữ một phần hoặc toàn bộ số tiền 8,5 triệu USD này".

Người trong cuộc nói thêm rằng, cho dù ngôi sao Bullet Train có cố gắng bằng bất cứ thủ đoạn pháp lý nào, thì anh ta cũng "không thể trốn tránh sự thật rằng anh đã tấn công cô Jolie và các con của họ bằng lời nói, bằng tay chân, thậm chí bóp cổ một trong những đứa trẻ và đánh một đứa trẻ khác".

Theo các tài liệu pháp lý được nộp vào tuần qua và được Page Six thu thập, Brad Pitt tuyên bố rằng anh và Jolie đã đồng ý không bán cổ phần của họ trong nhà máy rượu trị giá 30 triệu USD ở Provence (Pháp) mà họ đã mua vào năm 2008 nếu không có sự chấp thuận của người kia.

Angelina Jolie tố Brad Pitt cố gắng bịt miệng cô sau cáo buộc ngược đãi trẻ em - Ảnh 2.

Minh tinh Angelina Jolie

PAGE SIX

Khi họ hoàn tất thủ tục ly hôn vào năm 2019, Angelina Jolie quyết định bán cổ phần của mình cho Brad Pitt.

Sau đó vào năm 2021, Pitt tuyên bố anh phát hiện ra rằng "bà Smith" đã bán cổ phần của mình cho Yuri Shefler, chủ sở hữu nhãn hiệu vodka của Tập đoàn Stoli.

Các hồ sơ mới nộp tại tòa cho thấy rằng Angelina Jolie "không còn muốn bán cho Brad Pitt" sau "phán quyết về quyền nuôi con bất lợi", trong đó Pitt được trao quyền nuôi sáu đứa con chung của họ. Tuy nhiên quyết định này sau đó đã bị tòa hủy bỏ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.