Angelina Jolie gây chú ý với bài phát biểu chống bạo lực tình dục

17/11/2017 09:50 GMT+7

Angelina Jolie kêu gọi lãnh đạo các nước và Liên Hiệp Quốc hãy nâng cao vai trò của mình trong việc ngăn chặn và trừng phạt hành vi bạo lực tình dục đang xảy ra ở mọi ngõ ngách trên thế giới.

Hội nghị Bộ trưởng về gìn giữ hòa bình Liên Hiệp Quốc đã diễn ra trong hai ngày 14 và 15.11 tại thành phố Vancouver, Canada. Hội nghị có sự tham dự của hơn 500 đại biểu từ 83 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong đó có hơn 40 Bộ trưởng quốc phòng và hơn 30 Tổng tham mưu trưởng hoặc Tư lệnh quốc phòng.
Tại đây, đặc phái viên Cao ủy Liên Hiệp Quốc về người tị nạn Angelina Jolie đã trình bày bài phát biểu quan trọng, đầy nhiệt huyết, kêu gọi các nhà đàm phán xung đột quốc tế hãy nâng cao vai trò của mình trong việc ngăn chặn và trừng phạt hành vi bạo lực tình dục.
Daily Mail dẫn lời Angelina Jolie: "Chúng ta phải hỏi rằng thế nào mà sau bao nhiêu năm, sau tất cả những luật lệ và nghị quyết này và tất cả những điều kinh khủng từng chịu đựng, phụ nữ vẫn phải thỉnh cầu quyền cơ bản nhất trong mọi quyền: quyền được sống không bị bạo lực? Bạo lực tình dục ở khắp mọi nơi - trong ngành công nghiệp nơi tôi đang làm việc, trong kinh doanh, trong các trường đại học, trong chính trị, trong quân đội và trên toàn thế giới”.
Theo The Guardian, Angelina Jolie cho rằng bạo lực tình dục là "một trở ngại nghiêm trọng trên đường đạt sự bình đẳng cho phụ nữ và nhân quyền đầy đủ của chúng ta”.
Thủ tướng Canada Justin Trudeau đăng ảnh ông và Angelina Jolie thảo luận bên lề hội nghị Ảnh: Twitter
Nữ minh tinh đề nghị các quan chức tham gia hội nhị nhìn nhận bạo lực tình dục, đặc biệt là bạo lực tình dục trong xung đột vũ trang, như một thứ vũ khí: "Nó rẻ hơn đạn và gây ra những hậu quả lâu dài, tàn nhẫn. Các vụ hãm hiếp, tấn công này diễn ra để tra tấn, khủng bố và buộc mọi người phải trốn chạy và làm nhục họ. Nó là sự lạm dụng quyền lực, là hành vi phạm tội”.  
Bên cạnh các dẫn chứng hùng hồn bạo lực tình dục từ các cuộc chiến, xung đột…, bà mẹ 6 con cũng nhắc đến một loạt cáo buộc lạm dụng tình dục đang khiến Hollywood sục sôi. Trước đó, Angelina Jolie công khai trên New York Times rằng bản thân đã có “trải nghiệm tồi tệ” với Harvey Weinstein và từ đó, cô từ chối làm việc với ông đồng thời cảnh báo nhiều người khác hãy tránh xa ông trùm sản xuất đầy quyền lực nhưng lại thiếu đứng đắn này.
Angelina Jolie phát biểu: “Tất cả những chuyện này thường xuyên xảy ra, tội ác với phụ nữ đã bị xem nhẹ và chỉ bị coi là lỗi bé xíu của ai đó không kiểm soát được bản thân, có bệnh hoặc có nhu cầu tình dục thái quá. Nhưng đàn ông có hành vi sai trái với phụ nữ không phải là kẻ có nhu cầu tình dục thái quá, mà đó là lạm dụng”.
Angelina Jolie và các đại biểu tại Hội nghị Bộ trưởng về gìn giữ hòa bình Liên Hiệp Quốc Ảnh: REX/Shutterstock
Angelina Jolie thẳng thắn chỉ trích các nhà lãnh đạo khi họ nhìn nhận bạo lực tình dục đối với phụ nữ như là một phần không thể tránh được trong xung đột thay vì coi đó là vấn đề cần giải quyết trong đàm phán hòa bình và đưa ra hình phạt.
Nữ đao diễn 42 tuổi cho rằng để thay đổi thì thật khó, “nhưng không phải là không thể. Chúng ta có luật pháp, thiết chế và thành thạo trong việc thu thập bằng chứng. Chúng ta có thể xác định được thủ phạm. Cái còn thiếu là ý chí chính trị”.
Angelina Jolie và bài phát biểu sôi nổi, đầy nhiệt tâm của cô đã gây chú ý tại hội nghị. "Bà mẹ sáu con" được bổ nhiệm làm Đại sứ thiện chí của Cao ủy Liên hiệp quốc về người tị nạn tại trụ sở cơ quan này ở Geneva (Thụy Sĩ) ngày 27.8.2001. Ngày 17.4.2012, sau hơn một thập niên phục vụ, cô được bổ nhiệm làm Đặc phái viên của Cao ủy Liên Hiệp Quốc về người tị nạn. Angelina Jolie đã thực hiện hàng chục chuyến đi đến những vùng ở châu Phi trong vai trò đặc phái viên của mình.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.