Anfield đi dễ khó về?

05/03/2023 09:19 GMT+7

Hai CLB có lịch sử thành công nhất của bóng đá Anh, Liverpool và M.U, sẽ gặp nhau đêm nay (23 giờ 30) tại sân Anfield trong trận đấu ở vòng 26 Premier League.

Đây là trận đấu "đáng giá hơn 3 điểm" khi Liverpool rất cần một chiến thắng để tiếp cận top 4, trong lúc M.U cần điểm để trụ vững ở vị trí thứ 3.

Không cần phải thay đổi quá nhiều

HLV Klopp của Liverpool cho rằng đây không chỉ là trận đấu lớn giữa 2 đối thủ lừng lẫy nhất của bóng đá Anh mà còn là "trận derby", thậm chí còn lớn hơn cả các trận derby địa phương của chính 2 đội với Everton và Man.City. HLV Klopp đã bất bại trong 6 lần gần nhất đón tiếp M.U trên sân nhà (thắng 3, hòa 3) kể từ thất bại 0-1 tại Anfield vào tháng 1.2016 và ông hy vọng đà bất bại sẽ tiếp tục diễn ra vào đêm nay.

Anfield đi dễ khó về ? - Ảnh 1.

Liverpool (giữa) sẽ phục thù trận thua M.U 1-2 ở lượt đi Premier League mùa này

AFP

Tất nhiên, đội hình của M.U "không phải được xây dựng cho 10 năm tới, đó là đội hình cho hiện tại, với những cầu thủ siêu kinh nghiệm, siêu chất lượng" nhưng Klopp khẳng định "chúng tôi có thể làm được điều đó". Bằng cách nào? Bằng cách giành chiến thắng trong trận chiến ở khu trung tuyến trước những cái tên như Casemiro, Fernandes và Fred. Nhiệm vụ đó sẽ được giao cho Fabinho - tiền vệ đã chơi tốt hơn nhiều trong những tuần gần đây sau sự khởi đầu mùa giải ảm đạm, Bajcetic - một phát hiện mới, và Henderson - gừng càng già càng cay.

Nói chung, Liverpool không cần phải thay đổi quá nhiều, thậm chí là không nên thay đổi. Chỉ cần tiếp tục giữ chặt mọi thứ một lần nữa, đừng sợ khi hiệp 1 không có bàn thắng, bởi vì mọi thứ sẽ thay đổi khi trận đấu tiếp diễn.

Bên cạnh đó, "Đoàn quân đỏ" cũng tỏ ra mạnh mẽ khi đón tiếp các đội bóng trong nhóm "big six" tại Anfield. Họ đã bất bại trong 7 trận gần nhất (thắng 3, hòa 4) và chỉ thua 2 trong số 35 trận gần nhất trước các đối thủ thuộc "big six" tại Anfield ở Premier League. Rõ ràng đó là vùng đất chết cho bất kỳ đối thủ nào.

Thiếu ổn định khi thi đấu xa nhà

Tuy nhiên, khi không có đội bóng nào giành được nhiều chiến thắng tại sân Anfield trong khuôn khổ Premier League như M.U (12 trận) thì Liverpool vẫn có lý do để lo lắng. Chưa kể dù đã có một số trận giữ sạch mành lưới trong thời gian gần đây nhưng hàng phòng ngự vẫn là điểm yếu nhất trong đội hình của "Đoàn quân đỏ". Nói cách khác, như cựu danh thủ Sutton, Liverpool "dễ bị tổn thương ở hàng thủ và M.U sẽ tận dụng điều đó".

HLV Ten Hag nói rằng một chiến thắng tại Anfield vào đêm nay sẽ là bước tiếp theo trong sự phát triển của M.U. Tuy nhiên, điều mà "Quỷ đỏ" cần cải thiện trong mùa giải đầu tiên của ông là phong độ không ổn định khi thi đấu xa nhà. Chính vì vậy, dù M.U chỉ thua có 1 trong 22 trận gần nhất trên mọi đấu trường nhưng cựu danh thủ G.Neville cho rằng đội bóng của HLV Ten Hag sẽ cần phải tạo ra thứ gì đó thật sự đặc biệt nếu muốn đánh bại Liverpool tại Anfield.

Không thể phủ nhận một thực tế là M.U đang chơi tốt ở mùa giải này, nhưng với việc các CĐV của Liverpool sẽ đứng sau lưng đội bóng của họ tại Anfield, siêu máy tính của Opta đã dành cho "Đoàn quân đỏ" 55,3% cơ hội đánh bại "Quỷ đỏ". Ngay cả một kết quả hòa cũng được chào đón hơn (25,3%) so với việc M.U giành chiến thắng trên đất khách (19,4%).

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.