Ấn tượng triển lãm hàng không Paris Air Show

20/06/2015 16:42 GMT+7

(TNO) Triển lãm hàng không lớn nhất thế giới Paris Air Show 2015 diễn ra từ ngày 15.6 - 21.6 tại sân bay Le Bourget, Paris, Pháp, với những màn biểu diễn ấn tượng của các loại máy bay quân sự, dân dụng hàng đầu thế giới.

(TNO) Triển lãm hàng không lớn nhất thế giới Paris Air Show 2015 đã diễn ra từ ngày 15.6 – 21.6 tại sân bay Le Bourget, Paris, Pháp, với những màn biểu diễn ấn tượng của các loại máy bay quân sự, dân dụng hàng đầu thế giới.

Dòng máy bay phản lực – tấn công, Alpha Jet của hãng Patrouille de France trình diễn tiết mục mở màn - Ảnh: ReutersDòng máy bay phản lực – tấn công, Alpha Jet của Patrouille de France trình diễn tiết mục mở màn - Ảnh: Reuters
Triển lãm hàng không Paris lần thứ 51 khai mạc tại sân bay Le Bourget (Pháp) sáng 15.6 cho giới chuyên gia và mở cửa đón công chúng vào ngày 19.6. Sự kiện hàng không lớn nhất và lâu đời nhất này diễn ra 2 năm một lần, bắt đầu từ năm 1909 - 5 năm sau chuyến bay huyền thoại đầu tiên của anh em nhà Wright cất cánh ở Bắc Carolina (Mỹ).
Theo Defence Update, triển lãm năm nay vắng bóng các mẫu tiêm kích thế hệ 5 như F-22 Raptor, F-35 Lighting II của Mỹ hay PAKFA T-50 của Nga.
Máy bay hỗ trợ gần (máy bay trinh sát, giám sát và hỗ trợ hỏa lực cự ly ngắn), máy bay không người lái (UAV), hệ thống phòng không và phòng thủ tên lửa… chính là điểm nhất của Paris Air Show năm nay.
Không chỉ là nơi hội tụ của ngành hàng không vũ trụ và công nghiệp quốc phòng, Triển lãm hàng không Paris còn là “sân đua” của hai ông lớn trong ngành công nghiệp chế tạo máy bay: Boeing và Airbus.
Theo Reuters, cuộc đua doanh số năm nay đã thuộc về Airbus khi hãng đã ký được các đơn hàng và cam kết trị giá 57 tỉ USD cho 421 máy bay, cao hơn Boeing với 50,2 tỉ USD.
Sau đây là những màn trình diễn đẹp mắt trong Paris Air Show:
Phi công Hugues Duval trên chiếc máy bay điện nhỏ nhất thế giới “Cri-Cn”, đang chờ cất cánh trên thân máy bay Broussard - Ảnh: ReutersPhi công Hugues Duval trên chiếc máy bay điện nhỏ nhất thế giới “Cri-Cn”, đang chờ cất cánh trên thân máy bay Broussard - Ảnh: Reuters
Chiếc Airbus A380 là máy bay hành khách lớn nhất thế giới  - Ảnh: Reuters

 Airbus A380 là máy bay hành khách lớn nhất thế giới bay biểu diễn - Ảnh: Reuters

Qatar Airways cho ra mắt khoang thương gia “cực sang” trên chiếc Airbus A380 - Ảnh: ReutersQatar Airways cho ra mắt khoang thương gia “cực sang” trên chiếc Airbus A380 - Ảnh: Reuters

Qatar Airways ra mắt khoang thương gia “cực sang” trên chiếc Airbus A380 - Ảnh: Reuters

Khách hàng đang thưởng lãm chiếc máy bay quân sự không người lái Artemis - Ảnh: Reuters

Khách hàng thưởng lãm chiếc máy bay quân sự không người lái Artemis - Ảnh: Reuters

Màn trình diễn của máy bay chiến đấu Frech Rafele của hãng Dassault - Ảnh: Reuters

Màn trình diễn của máy bay chiến đấu Rafale của hãng Dassault (Pháp) - Ảnh: Reuters

Máy bay trực thăng H160 của hãng Airbus - Ảnh: Reuters

Mẫu concept trực thăng H160 của Airbus - Ảnh: Reuters

Các máy bay chuẩn bị biểu diễn tại Paris Air Show lần thứ 51, ở sân bay Le Bourget - Ảnh: Reuters

Các máy bay chuẩn bị biểu diễn tại Paris Air Show lần thứ 51, ở sân bay Le Bourget - Ảnh: Reuters

Boeing 787 của Vietnam Airlines gây ấn tượng với khả năng cất cánh gần như thẳng đứng - Ảnh: Reuters

Boeing 787 của Vietnam Airlines gây ấn tượng với màn cất cánh gần như thẳng đứng - Ảnh: Reuters 

Máy bay phản lực Falcon 8X của hãng Dassault đang biểu diễn trên không - Ảnh: Reuters

Máy bay phản lực Falcon 8X của hãng Dassault đang biểu diễn - Ảnh: Reuters

Cuộc đua doanh số năm nay đã thuộc về Airbus - Ảnh: Reuters
Cuộc đua doanh số năm nay đã thuộc về Airbus - Ảnh: Reuters
Máy bay quân sự của hãng Airbus A400 trong phần trình diễn của mình - Ảnh: Reuters

Máy bay quân sự A400M của hãng Airbus trong phần trình diễn của mình - Ảnh: Reuters

Tổng thống Pháp, Francois Hollande thưởng thức màn trình diễn máy bay,

Tổng thống Pháp Francois Hollande (thứ 2 từ bên trái) thưởng thức màn trình diễn máy bay cùng lãnh đạo của các hãng Airbus, Dassault - Ảnh: Reuters

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.