Ấn tượng lễ hội ‘Âm nhạc, thể thao, dã ngoại’ ở Đức Trọng

26/12/2022 09:48 GMT+7

Nằm trong chương trình hưởng ứng Festival hoa Đà Lạt 2022, ngày 24 và 25.12, H.Đức Trọng (Lâm Đồng) đã tổ chức lễ hội “Âm nhạc, thể thao, dã ngoại”, giao lưu văn hóa cồng chiêng thật ấn tượng.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khánh thành Nhà văn hóa cộng đồng xã Tà Hine

Ảnh: A.T

Tối ngày 24.12, tại xã Tà Hine, UBND H.Đức Trọng đã tổ chức khai mạc Lễ hội “Âm nhạc, thể thao, dã ngoại” và khánh thành công trình Nhà văn hóa cộng đồng xã Tà Hine. Đến dự có bà Nguyễn Thị Bích Ngọc - Phó giám đốc Sở VH-TT-DL Lâm Đồng; ông Nguyễn Ngọc Phúc - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; ông Nguyễn Văn Cường - Chủ tịch UBND huyện; ông Lê Hồng Khánh - Phó bí thư Thường trực Huyện ủy, lãnh đạo phòng ban của huyện cùng hàng ngàn người dân và du khách.

Phát biểu khai mạc, bà Phạm Thị Thanh Thúy, Phó chủ tịch UBND H.Đức Trọng, nhấn mạnh: “Hôm nay chúng ta có mặt tại đây để chia sẻ với bà con dân tộc gốc Tây nguyên nói chung và của xã Tà Hine nói riêng, từ hôm nay bà con đã có được một nơi để tổ chức các hoạt động cộng đồng, qua đó lưu giữ, phát huy, giúp cho những giá trị văn hóa của dân tộc mình vẫn trường tồn cùng sự phát triển ngày càng sôi động, hối hả của cuộc sống hiện đại”.

Các VĐV đã có sự trải nghiệm khó quên trong dịp Noel năm nay

Ảnh: A.T

Cũng theo bà Thúy, công trình nhà văn hóa cộng đồng xã Tà Hine (được đầu tư 10 tỉ đồng và đã hoàn thành giai đoạn 1 với kinh phí 4 tỉ đồng) với điểm nhấn là Nhà Rông, một thiết chế văn hóa tiêu biểu, độc đáo có ý nghĩa quan trọng trong văn hóa tinh thần, trong đời sống xã hội và trong tín ngưỡng, tâm linh của đồng bào các dân tộc Tây nguyên, chắc chắn sẽ hình thành được không gian văn hóa, kết nối cộng đồng không chỉ riêng cho xã Tà Hine mà là điểm văn hóa của 5 xã vùng Loan, là địa điểm thu hút khách thập phương khi đến với Đức Trọng.

Công trình Nhà Rông

Ảnh: A.T

Cũng tại buổi lễ, Sở VH-TT-DL Lâm Đồng đã trao tặng cho bà con nhân dân xã Tà Hine 1 bộ cồng chiêng; Ban tổ chức trao tặng 40 xe đạp cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại 2 xã Tà Hine và Đa Quyn; các nhà tài trợ trao tặng công trình đường điện thắp sáng trị giá 100 triệu đồng.

Sau phần lễ, phần hội đã diễn ra thật sôi động, ấn tượng, thu hút người xem với sự xuất hiện của các ca sĩ Nguyễn Phi Hùng, Phương Anh Idol, nhóm nhạc Lego Band và đặc biệt là màn đốt lửa trại cùng chương trình giao lưu văn hóa cồng chiêng với những điệu múa truyền thống và những tiết mục biểu diễn cồng chiêng của người đồng bào dân tộc bản địa đã để lại ấn tượng khó quên cho người xem.

Hàng ngàn người dân và du khách đến với đêm hội

Ảnh: A.T

Gây ấn tượng không kém là chương trình thể thao, dã ngoại diễn ra trên cung đường trekking được mệnh danh đẹp nhất Viết Nam: Tà Năng - Phan Dũng vào ngày 25.12 thu hút gần 500 vận động viên (VĐV) đến từ khắp nơi trong cả nước tham gia. Các VĐV đã có một trải nghiệm khó quên trong dịp Noel năm nay.

Một tiết mục biểu diễn của các nghệ nhân người đồng bào dân tộc bản địa.

Ảnh: A.T

Sau đêm cắm trại trong rừng, sáng sớm ngày 25.12, các VĐV đã xuất phát cuộc đua ở 2 cự ly thi đấu 10km và 25km, chạy trên cung đường Tà Năng - Phan Dũng. Kết thúc cuộc thi, VĐV Trần Đăng An và Đặng Thị Việt Trinh đã giành giải nhất cự ly 10km nam và nữ; trong khi đó, ở cự ly 25km, giải nhất nam và nữ thuộc về 2 VĐV Lê Văn Tuấn và Nguyễn Thị Đường.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.