Án tù 3 năm cho người xâm nhập văn phòng Chủ tịch Hạ viện Mỹ

24/03/2023 10:05 GMT+7

Bộ Tư pháp Mỹ hôm 23.3 công bố bản án 3 năm tù giam đối với Riley Williams, 24 tuổi, vì tội xông vào Điện Capitol hôm 6.1.2021 và xâm nhập văn phòng bà Nancy Pelosi, lúc đó là Chủ tịch Hạ viện Mỹ.

Án tù 3 năm cho người trộm laptop khỏi văn phòng Chủ tịch Hạ viện Mỹ - Ảnh 1.

Bị cáo Riley Williams (bìa phải) có mặt trong đám đông ở Điện Capitol hôm 6.1.2021

BỘ TƯ PHÁP MỸ

Nữ bị cáo Williams, người thành phố Harrisburg (bang Pennsylvania), là người có mặt trong đám đông ập vào Điện Capitol, trụ sở quốc hội Mỹ ở Washington D.C. Cùng với những người khác, người này đã xông vào văn phòng bà Pelosi và nắm vai trò chỉ huy đám đông đối phó cảnh sát. Thời điểm đó, bị cáo 22 tuổi, cao 1,62 m.

Tại phiên tòa hôm 23.3, thẩm phán Amy Berman Jackson bác bỏ lập luận của phía luật sư biện hộ rằng thân chủ của họ nhỏ tuổi và không nhận thức được hành vi sai lầm của mình.

"Riley June Williams đủ lớn và đủ cao vào ngày 6.1.2021", Đài CNN dẫn lời thẩm phán Jackson. "Về lập luận cho rằng bị cáo có bề ngoài yếu đuối hoặc mảnh mai, mọi thứ đều biến mất khi bị cáo mở miệng", theo nữ thẩm phán.

Cô Williams, ủng hộ phong trào cực hữu da trắng vào thời điểm xảy ra bạo động, đã chỉ huy những người trong đám đông để chống trả sức ép từ phía cảnh sát bảo vệ Điện Capitol. Trong khi đó, luật sư biện hộ nói rằng thân chủ quá nhỏ để hiểu được hành vi khi ấy và chỉ hành xử theo lệnh của những người khác.

Bạo loạn Điện Capitol: nhân chứng kể bị ông Trump và người ủng hộ o ép, quấy rối đến không dám ra đường

Thẩm phán Jackson nói rằng Williams "đủ tuổi để trở thành một trong những cảnh sát mà cô ấy đối phó". Nữ thẩm phán cũng bác bỏ lập luận của luật sư biện hộ rằng Williams chỉ đi theo đám đông và không biết mình đang có mặt ở Điện Capitol, hoặc biết rằng Quốc hội chuẩn bị tổ chức kiểm phiếu đại cử tri để xác nhận kết quả bầu cử tổng thống Mỹ năm 2020 vào ngày 6.1.2021. "Bị cáo đã có mặt để ngăn cản tiến trình bầu cử", thẩm phán nhấn mạnh.

Trước thời điểm tuyên án, Williams lên tiếng xin lỗi thẩm phán và những người ở Điện Capitol về hành vi của mình.

Mức án 3 năm tù giam là nhằm truy cứu trách nhiệm của bị cáo vì tội xông vào tòa nhà quốc hội Mỹ và gây mất trật tự xã hội. Cô Williams cũng bị nghi ngờ hỗ trợ những người khác trộm laptop trong văn phòng bà Pelosi nhưng bồi thẩm đoàn chưa thống nhất về cáo buộc này.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.