Ấn - Trung tập hợp lực lượng tại biên giới

28/07/2020 09:00 GMT+7

Tờ Hindustan Times ngày 27.7 đưa tin quân đội Ấn Độ lần đầu tiên triển khai 12 xe tăng T-90 đến khu căn cứ Daulat Beg Oldi ở Ladakh (Ấn Độ) để ngăn ngừa Trung Quốc xâm nhập.

Bên cạnh số xe tăng còn có nhiều xe bọc thép và 4.000 lính. Cùng ngày, giới chức Ấn Độ thông báo 5 chiến đấu cơ Rafale nước này đặt mua đã cất cánh từ Pháp và dự kiến về đến căn cứ Ambala thuộc bang miền bắc Haryana vào ngày 29.7.
Trước đó, một số nhà quan sát trích dẫn hình ảnh vệ tinh ngày 21.7 cho thấy Trung Quốc đang tập hợp lực lượng tại TT.Sư Toàn Hà ở Tây Tạng, gần biên giới với Ấn Độ, với khoảng 5.000 lính và nhiều khí tài, theo Sputnik.
Các bãi đáp trực thăng và một số công trình mới cũng đang được xây dựng tại khu vực này. Việc hai nước củng cố lực lượng diễn ra sau vụ đụng độ đẫm máu tại biên giới hồi giữa tháng 6. 

Đường Kiểm soát Thực tế ngăn giữa Ấn Độ - Trung Quốc là gì?

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.