Ấn - Trung hội đàm quân sự về biên giới

23/06/2020 06:44 GMT+7

Ấn Độ và Trung Quốc hôm qua tổ chức hội đàm giữa các quan chức quân đội cấp cao, nhằm tìm cách giải quyết tình trạng đối đầu đang diễn ra giữa các đơn vị biên phòng ở khu vực Ladakh thuộc Kashmir do Ấn Độ kiểm soát.

Trong lần đối thoại thứ hai ở cấp chỉ huy quân đoàn kể từ ngày 6.6, cuộc gặp song phương mới nhất được tổ chức tại Moldo thuộc phần Trung Quốc gần Đường kiểm soát thực tế (LAC), đối diện làng Chushul của vùng Ladakh.
Theo Hãng tin ANI dẫn nguồn thạo tin, cuộc gặp diễn ra trong bối cảnh Trung Quốc không phản hồi bất kỳ yêu cầu nào của Ấn Độ và không có ý định rút khỏi các vị trí đóng quân trong thời gian gần đây.

Trung Quốc đẩy nhanh xây dựng gần biên giới sau xung đột chết người với Ấn Độ

Trước đó, một vụ đụng độ giữa binh sĩ Ấn Độ và Trung Quốc xảy ra ở thung lũng Galwan của vùng Ladakh ngày 15.6, khiến 20 binh sĩ Ấn Độ thiệt mạng, trong khi phía Trung Quốc không công khai số thương vong.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.