Ăn thức ăn thừa của bạn cùng phòng, chàng trai bị nhiễm trùng phải cắt cụt chi

Ngọc Quý
Ngọc Quý
22/02/2022 15:21 GMT+7

Một nam sinh đã nhập viện sau khi ăn thức ăn thừa để qua đêm trong tủ lạnh của bạn mình. Các xét nghiệm cho thấy cậu nhiễm một loại vi khuẩn hiếm gặp, khiến phải cắt cụt chi.

Ca bệnh kỳ lạ này được các bác sĩ chia sẻ trên chuyên san New England Journal of Medicine. Danh tính của nam sinh không được tiết lộ. Truyền thông nhắc đến cậu với biệt danh là JC, theo tờ The Sun (Anh).

Anh JC ở Anh đã bị viêm màng não sau khi ăn thức ăn thừa để qua đêm của bạn mình

SHUTTERSTOCK

Một người bạn cùng phòng với JC đã đến nhà hàng mua một món thịt gà và súp về ăn. Vì ăn không hết nên các món này được cất vào tủ lạnh. Qua đến hôm sau, anh JC phát hiện chúng nên mang ra ăn.

Sau khi ăn, anh JC bắt đầu cảm thấy ói mửa, đau bụng, đau ngực, khó thở, nhức đầu, mờ mắt, cứng cổ và suy nhược toàn thân. Khoảng 15 giờ sau, một số vùng da của JC bắt đầu chuyển sang màu tím. Một người bạn đã đưa anh đến bệnh viện cấp cứu.

Tại bệnh viện, các bác sĩ phát hiện JC bị sốt cao, nhịp tim lên đến 166 nhịp/phút. Đây là nhịp tim rất cao vì ở người bình thường, nhịp tim sẽ dao động từ 60 đến 100 nhịp/phút.

Trước đây, JC không mắc chứng dị ứng, không phải là người nghiện rượu nhưng có hút thuốc lá và dùng cần sa. Vì bệnh tình của JC quá nặng nên sau khi được tiêm thuốc an thần, anh được trực thăng đưa đến một bệnh viện khác để tiếp tục điều trị.

Kết quả xét nghiệm cho thấy máu anh JC bị nhiễm một loại vi khuẩn có tên là neisseria meningitidis. Đây là tác nhân gây viêm màng não mô cầu. Tuy nhiên, bệnh tình của anh JC không chỉ là viêm màng não mà còn nặng hơn.

Bác sĩ phát hiện JC cũng bị ban xuất huyết tối cấp. Tình trạng này khiến các cục máu đông nhỏ xuất hiện khắp cơ thể bệnh nhân. Ở các mạch máu nhỏ, chúng ngăn chặn máu lưu thông. Hậu quả là khiến bàn tay, bàn chân bắt đầu thiếu ô xy và lạnh dần. Nếu kéo dài, các mô không nhận được ô xy và dinh dưỡng từ máu sẽ bị hoại tử.

Bệnh tình cũng khiến anh JC bị suy thận. Tất cả biến chứng này xuất hiện chỉ 24 giờ sau khi ăn.

Bằng nhiều nỗ lực, bác sĩ đã cứu sống anh JC. Tình hình sức khỏe anh dần ổn định. Tuy nhiên, các ngón tay và bàn chân JC bị hoại tử thì không thể cứu chữa.

Hậu quả khiến chàng trai trẻ phải cắt cụt các ngón tay và 2 chân phần từ đầu gối trở xuống. Các ngón tay bị cắt cụt không phải toàn bộ mà chỉ một phần.

Khi 12 tuổi, anh JC đã từng tiêm vắc xin viêm màng não. Tuy nhiên, khi đến năm 16 tuổi, anh đã không tiêm mũi nhắc lại theo khuyến cáo. Hiện tại, anh JC đã tỉnh táo và sức khỏe đang cải thiện, theo The Sun.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.