Ăn Tết du Xuân nước ngoài: Nhiều tour, nhiều lựa chọn với đủ khung giá

19/12/2019 19:32 GMT+7

Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 có tới 7 ngày nghỉ nên nhiều người Việt có xu hướng du xuân xa nhà. Tùy theo khu vực mà giá tour Tết dao động từ 5 triệu đồng đến gần trăm triệu đồng.

Ít tiền, đi du lịch nước nào?

Qua khảo sát của PV Thanh Niên một vòng các công ty du lịch cung cấp tour Tết nước ngoài năm nay thì với giá tiền ít, có thể chọn đi du lịch các nước châu Á, như Campuchia, Lào, Thái Lan, Singapore, Myanmar, Đài Loan. Thấp nhất phải kể đến tour Tết đi Campuchia 4 ngày, giá khoảng gần 5 triệu đồng, tương đương với đi du lịch Đà Lạt ở khách sạn 4 sao.
Chị Thu Hiền, sống tại quận 3, TP.HCM chia sẻ: Năm nào mình cũng ăn tết cùng gia đình đến hết mùng 1, sau đó ngày mùng 2 Tết khởi hành đi du lịch nước ngoài để nghỉ ngơi sau một năm làm việc bận rộn. Hai năm trước mình đi Maldive theo tour khoảng 45 triệu/người, năm nay chuyển hướng đi Singapore vừa rẻ hơn, vừa ăn uống rất hợp khẩu vị, giá dao động từ 10 đến 12 triệu đồng/người cho 4 ngày, tùy công ty du lịch. 
Châu Á là một lựa chọn cho những người có khả năng chi trả tour du lịch từ trên 10 triệu đồng đến khoảng 40-50 triệu đồng, rẻ hơn nhiều so với đi tour châu Âu.

Maldive, thiên đường biển của châu Á được nhiều du khách Việt ưa chuộng

Ảnh: Travel Plus

Ông Nguyễn Bá Thanh Tùng, giám đốc công ty du lịch Travel Plus cho biết: Xu hướng du xuân xa nhà trong dịp Tết đã nở rộ trong một vài năm gần đây, một phần vì nhiều gia đình có điều kiện kinh tế, lại thực sự muốn nghỉ ngơi, tránh xa ăn uống, bia rượu và nhiều tục lệ làm họ thấy nặng nề. Người có ít có điều kiện về kinh tế cũng muốn “trốn”, nên họ chọn các tour ít tiền khu vực châu Á.
Năm nay, các tour bán chạy của Travel Plus ở khu vực châu Á gồm Hàn Quốc, Nhật Bản, du khách đi hai nước này để khám phá văn hóa, thưởng thức đồ ăn tuyệt vời của hai nền ẩm thực. Với du khách thích đi biển, họ sẽ chọn điểm đến là Bali và Maldive, nơi nổi tiếng với biển sạch và tại đây, mọi căng thẳng lo âu sẽ hoàn toàn tan biến. Du khách trẻ ưa thích khám phá sẽ chọn đi Dubai vì thời gian qua, Dubai cũng được nước này quảng bá du lịch khá nhiều và du khách rất tò mò về điểm đến này.
Đại diện công ty du lịch Viettravel cho biết, du khách hiện cũng rất quan tâm đến tour khám phá Dubai- Abu Dhabi 6 ngày (giá gần 34 triệu đồng). Du khách sẽ được tham quan tòa nhà cao nhất thế giới Burj Khalifa cùng các công trình kiến trúc ấn tượng; trải nghiệm cảm giác mạo hiểm khi khám phá sa mạc bằng xe Land Cruiser và thưởng thức tiệc nướng giữa làn điệu nhạc Ả Rập du dương, nhẹ nhàng.

Dubai là một điểm đến mới của châu Á năm nay

Ảnh: Viettravel

Ngoài ra, với tour Nhật Bản, du khách vừa thưởng lãm một Tokyo hiện đại nhưng vẫn cảm nhận từng cung bậc cảm xúc khi dạo bước ở ngôi cổ tự Asakusa, Hoàng cung và không thể thiếu ngọn núi Phú Sĩ hùng vĩ - biểu tượng của nước Nhật. 
Bà Trương Thị Ngọc Trâm, đại diện công ty du lịch Hoàn Mỹ chia sẻ, các điểm đến “hot” của mùa Tết 2020 ở khu vực châu Á với giá cả phải chăng phải kể đến Trung Quốc (tour Bắc Kinh-Thượng Hải- Hàng Châu). Do Hồng Kông năm nay không có ai đặt nên du khách dồn sang tour Trung Quốc để ngắm tuyết, đi thăm Vạn lý trường thành.

Thiên Môn Sơn (Trung Quốc) hữu tình như tranh thủy mặc

Ảnh: Saigontourist

Du khách cũng chọn tour Thái Lan (Bangkok- Phuket) để tắm biển. Tour Nhật Bản năm nay bán chậm hơn mọi năm, một phần vì giá cũng đắt gấp đôi so với đi Trung Quốc hoặc Thái Lan. Du khách chọn Nhật Bản để coi tuyết ở núi Phú Sĩ hay đi viếng chùa cầu may mắn.
Khách hàng của công ty Saigontourist cũng đăng ký du lịch Tết tới các điểm du lịch như Trương Gia Giới, Viên Gia Giới, Thiên Môn Sơn của Trung Quốc vì thời gian đi hợp lý, cảnh sắc thiên nhiên đẹp kết hợp những trải nghiệm lý thú về lịch sử, văn hóa, con người Trung Hoa.

Du lịch châu Âu, đắt mà vẫn bán chạy

Với những người có thu nhập tốt hoặc gia đình khá giả, tour du lịch châu Âu vẫn là một lựa chọn hàng đầu. Theo bà Ngọc Trâm, công ty du lịch Hoàn Mỹ, nhiều du khách thích trải nghiệm tuyết rơi với khung hình lộng lẫy hơn thì sẽ chọn điểm đến ở trời Âu hơn là đi Nhật Bản hay Hàn Quốc.

Ngắm tuyết rơi trên những tán thông và thung lũng tuyệt đẹp từ con tàu ở Thụy Sỹ

Ảnh: Du lịch Hoàn Mỹ

Thông thường, du khách đi du lịch châu Âu là những người có bề dày đi du lịch ở khá nhiều quốc gia, đi cùng gia đình, có tài chính dồi dào, công việc tốt thì mới dễ xin visa. Thường giới trẻ chưa đi du lịch nhiều sẽ khó chọn châu Âu do tỉ lệ rớt visa ở mức cao.
Với du khách đi châu Âu, tour du lịch sẽ kéo dài hơn ngày nghỉ Tết, khoảng 9-10 ngày. Giá tour tùy theo ngày và tùy theo công ty mà sẽ dao động từ 50 triệu đến hơn 90 triệu.
Điểm đến khá truyền thống ở châu Âu mà du khách Việt ưa chuộng là tuyến Pháp-Thụy Sĩ-Ý (du lịch Hoàn Mỹ) có giá 88 triệu, tăng nhẹ 1 triệu so với ngày thường. Đến Thụy Sĩ, du khách sẽ được ngắm tuyết rơi trên những tán thông và thung lũng tuyệt đẹp khi ngồi trên con tàu chạy xuyên qua những ngọn núi nổi tiếng nhất của dãy núi Alps của Thụy Sĩ, băng qua những cây cầu tuyệt đẹp hay những dòng sông băng hùng vĩ.
Với tour mà điểm đến là Pháp-Bỉ-Hà Lan-Đức (công ty du lịch Travel Plus) thì thời gian đi khoảng 10 ngày mới đủ. Giá tour này rơi vào khoảng 63 triệu, tăng nhẹ 1 triệu so với ngày thường. Du khách sẽ đến Paris hào hoa và tráng lệ, đi thăm những kiến trúc, bảo tàng cổ, đi thuyền trên sông Seine thơ mộng.

Đến Hà Lan ngắm cối xay gió trong tour du lịch châu Âu

Ảnh: Travel Plus

Tới Brussel, du khách sẽ đến thăm quảng trường đẹp nhất thế giới, tới Hà Lan ngắm cối xay gió, du thuyền trên sông Amstel… Hành trình tới Đức sẽ là tham quan thành phố Bonn với ngôi nhà của nhạc sĩ tài ba Beethoven, tham quan khu phố cổ. Điều đặc biệt là du khách có thể đi mua sắm xuyên quốc gia ở 4 nước châu Âu với những sản phẩm thuộc hàng tốt nhất thế giới.
Thông thường, những du khách chọn đi du lịch châu Âu vẫn thích đặt tour ở các công ty du lịch uy tín và quen thuộc để chắc chắn có một cái Tết vui vẻ và an toàn ở phương trời xa chứ không chọn cách đi du lịch mạo hiểm để đầu óc nghỉ ngơi thoải mái sau một năm nhiều lo toan vất vả.
Nhiều công ty du lịch còn có hình thức tặng cho khách hàng những miếng cao dán hay quần áo giữ ấm mua từ Nhật về để du khách không bị cảm hay ốm trên đường đi du lịch tới xứ lạnh.

Giá tour Tết chỉ tăng nhẹ

Năm nay, phần đông các du khách chọn du xuân từ ngày mùng 1, mùng 2 Tết. Năm ngoái nhiều người đã “trốn Tết” quê nhà để đi du lịch từ 26-27 Tết.
Theo các công ty du lịch, giá tour Tết năm nay chỉ tăng nhẹ so với ngày thường và năm ngoái, từ 5-15%, vì thù lao bồi dưỡng cho hướng dẫn viên xa nhà, vẫn đi làm dịp Tết, đồng thời cũng có quà Tết tặng cho du khách.

Xu hướng du xuân xa nhà ngắm cảnh đẹp khác lạ được nhiều người Việt lựa chọn

Ảnh: Saigontourist

Với những nước không cần xin visa thì nhóm khách giới trẻ đi nhiều hơn. Tour châu Âu vẫn hấp dẫn nhóm khách gia đình cho dù đi gia đình thì tổng chi phí là khá lớn.
Nhu cầu đi nước ngoài vào dịp Tết tăng khoảng 30% so với năm ngoái, đặc biệt là các tour xa như Mỹ, Châu Âu, Úc, Newzealand…
Đại diện công ty TST Tourist cho biết, giá tour Tết năm nay tại công ty này cao hơn so với cùng kỳ năm ngoái khoảng 15% vì các dịch vụ hàng không đều tăng giá. Các tour Tết nước ngoài của TST dao động từ 12 triệu đến 70 triệu đồng.
Thời điểm này xin visa khó khăn nên các công ty du lịch cũng khuyến cáo khách hàng đăng ký tour Tết sớm để thuận tiện cho chuyến đi, đồng thời nhận được nhiều ưu đãi hấp dẫn.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.