An táng 27 hài cốt liệt sĩ hy sinh tại Lào

07/05/2021 05:54 GMT+7

27 hài cốt liệt sĩ là quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào được an táng tại Nghĩa trang liệt sĩ Ba Dốc (H.Bố Trạch, Quảng Bình ), Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Nầm (H.Hương Sơn, Hà Tĩnh).

Ngày 6.5, tại Nghĩa trang liệt sĩ Ba Dốc (H.Bố Trạch), Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Bình đã tổ chức lễ đón nhận, di chuyển, truy điệu và an táng 16 hài cốt liệt sĩ là quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào.
Đây là những hài cốt liệt sĩ được Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ 589 thuộc Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Bình tìm thấy, quy tập trong mùa khô vừa qua tại tỉnh Khăm Muộn (Lào). Được biết, đây là lần thứ 42 nhân dân Quảng Bình đón nhận hài cốt các liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại chiến trường Lào về nước.
* Cùng ngày 6.5, tại Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Nầm (H.Hương Sơn, Hà Tĩnh), UBND tỉnh Hà Tĩnh tổ chức lễ truy điệu và an táng 11 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào.
Những hài cốt liệt sĩ trên được lực lượng vũ trang nhân dân và Đội quy tập hài cốt liệt sĩ tỉnh Hà Tĩnh quy tập, cất bốc trong các mùa khô năm 2020 - 2021. Trong số 11 hài cốt liệt sĩ được quy tập lần này, có 8 liệt sĩ hy sinh tại tỉnh Bôlykhămxay và 3 liệt sĩ hy sinh ở thủ đô Viêng Chăn (Lào). Tất cả những liệt sĩ trên chưa xác định được tên tuổi.
Trước đó, sáng cùng ngày, đoàn công tác đặc biệt do Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Võ Trọng Hải dẫn đầu đã làm lễ đón nhận hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào về nước. Tại buổi tiếp nhận, công tác phòng dịch Covid-19 được thực hiện nghiêm túc, đội quy tập hài cốt cũng được cách ly. Các hoạt động đón tiếp người dân cũng được bố trí phù hợp với những diễn biến mới của tình hình dịch bệnh.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.