Ấn phẩm mừng 97 năm ngày Báo chí cách mạng Việt Nam: Sức bật miền Trung

16/06/2022 06:59 GMT+7

Nhân kỷ niệm 97 năm ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21.6.1925 - 21.6.2022), Báo Thanh Niên xin gửi đến quý độc giả ấn phẩm đặc biệt mang tên Sức bật miền Trung.

Ấn phẩm dành nhiều trang để giới thiệu đến quý độc giả về người dân miền Trung đã gượng dậy, đứng lên và tự tin bước tiếp kể từ khi đại dịch Covid-19 bùng phát và liên tiếp hứng chịu thiên tai. Giờ đây, như nhiều nơi khác, họ muốn chứng minh cho sức mạnh vốn tiềm tàng, ăn sâu trong huyết quản ở vùng đất chịu thương chịu khó...

Vùng đất miền Trung hiện đang nhộn nhịp trở lại sau những ngày dài dồn nén, ngủ đông. Khởi đầu với Năm du lịch quốc gia 2022 mà Quảng Nam được chọn làm điểm khởi động, cung đường du lịch đang rộng dài và tỏa ra các hướng. Một diện mạo du lịch mới từ thiên đường hang động Quảng Bình vô đến vùng đất phía nam đầy nắng gió với những hình dung từ đầy lạc quan: “bùng nổ”, “thần tốc”, “thân thiện”...

- Những nụ cười Việt Nam lại nở hồn nhiên

- Mở cánh cửa du lịch

- Quảng Bình đâu chỉ có Phong Nha!

- Du lịch Đà Nẵng trở lại đường đua

- Đến, là nhớ

- Phố biển cần kinh tế đêm

- Xu hướng tìm tour độc, lạ

- Đến Quy Nhơn ăn vặt

- “Miền sa thảo” Ninh Thuận sẵn sàng bứt phá

- Kinh tế đêm ở Đà Lạt bao giờ mở cửa?

- Nghe tiếng vó ngựa nhớ miền ký ức

- “Chim Ka Lang” của đại ngàn Tây Giang

Ngoài ra, ấn phẩm này đến tay bạn đọc đúng vào dịp kỷ niệm ngày Báo chí cách mạng Việt Nam cũng sẽ giới thiệu đến quý độc giả những câu chuyện kể chân thực, cảm động về những trải nghiệm với nghề, kỷ niệm trong những lần tác nghiệp…

- Những lần nhà báo tác nghiệp ở Trường Sa: Chuyến đi có một không hai; Máu nghề ở trong tôi chưa từng nguội lạnh

- Niềm vui của người làm báo

- Xóm nhà báo ở vùng “đỏ quạch”

- Làm báo thời nay: dễ và khó

- Tôi đi làm báo

- Cô gái phụ hồ “chạm vào giấc mơ”

- Mảnh đời “khùng” nơi góc chợ

- Nhà mặt trời của Hải…

Ấn phẩm phát hành ngày 18.6

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.