Án oan Huỳnh Văn Nén sẽ được chất vấn tại kỳ họp HĐND Bình Thuận

09/12/2015 13:31 GMT+7

Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh Bình Thuận sẽ chất vấn các vụ án có dấu hiệu oan sai và oan sai, trong đó có các vụ án của ông Huỳnh Văn Nén.

Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh Bình Thuận sẽ chất vấn các vụ án có dấu hiệu oan sai và oan sai, trong đó có các vụ án của ông Huỳnh Văn Nén.

Ông Huỳnh Văn Nén (áo đậm màu, giữa) trong ngày đoàn tụ với người thân - Ảnh: Quế HàÔng Huỳnh Văn Nén (áo đậm màu, giữa) trong ngày đoàn tụ với người thân - Ảnh: Quế Hà
Sáng nay 9.12, tại TP.Phan Thiết, kỳ họp thứ 12 của HĐND tỉnh Bình Thuận (khoá 9) mai mạc. Theo chương trình, kỳ họp sẽ kéo dài đến hết ngày 12.12 với nhiều nội dung quan trọng. Các đại biểu HĐND tỉnh sẽ xem xét và biểu quyết 53 báo cáo, 14 tờ trình và 15 dự thảo nghị quyết.
Chiều 10.12, sẽ xem xét, giới thiệu và bầu Chủ tịch và các Phó chủ tịch UBND tỉnh mới. Đặc biệt, trong phiên chất vấn và trả lời chất vấn ngày mai, các đại biểu sẽ tập trung chất vấn nhiều vấn đề nóng như chỉ tiêu phát triển kinh tế, các vấn đề bức xúc của người dân. Đặc biệt sẽ có chất vấn liên quan đến các vụ án có dấu hiệu oan sai và oan sai, trong đó có các vụ án của ông Huỳnh Văn Nén.
Theo báo cáo được Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Ngọc đọc tại kỳ họp, nhiều chỉ tiêu kinh tế, xã hội đạt và vượt kế hoạch năm 2015; tuy nhiên, báo cáo của Phó chủ tịch UBND tỉnh trình bày cũng nêu nhiều mặt yếu kém, hạn chế chưa được khắc phục rõ nét. Trật tự an toàn xã hội ở một số địa bàn còn diễn biến phức tạp.
Quang cảnh kỳ  họp thứ 12 của HĐND tỉnh Bình Thuận (Khoá 9) - Ảnh: Quế Hà
Khiếu kiện đông người vẫn còn xảy ra. Đặc biệt là tình trạng ngư dân khai thác hải sản, xâm phạm lãnh hải nước ngoài và tổ chức người vượt biên trái phép ra nước ngoài gia tăng, ông Nguyễn Ngọc cho biết thêm.
Bà Bố Thị Xuân Linh, Chủ tịch UBMTTQ tỉnh trình bày tóm tắt ý kiến cử tri gửi đến HĐND tỉnh, cho biết cử tri huyện Tuy Phong còn lo ngại tình trạng ô nhiễm môi trường từ bãi xỉ thải than của các nhà mày Nhiệt điện Vĩnh Tân. Tình trạng các thương nhân người Trung Quốc núp bóng đi du lịch, nhưng đến huyện Hàm Thuận Nam thu mua thanh long, ép giá và thao túng hoạt động thu mua, gây phức tạp và khó khăn cho người nông dân trồng thanh long, chưa được xử lý triệt để.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.