An ninh thắt chặt ở nhiều ngả đường linh cữu Chủ tịch nước đi qua

Sáng nay 27.9, linh cữu của Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã được đưa về an táng ở quê nhà Ninh Bình. Lực lượng an ninh thắt chặt ở nhiều ngả đường từ cổng Nhà tang lễ Quốc gia số 5 Trần Thánh Tông.

Từ sáng sớm 27.9, khu vực cổng Nhà tang lễ Quốc gia số 5 Trần Thánh Tông và nhiều tuyến đường khác được phong tỏa nghiêm ngặt để phục vụ Lễ Quốc tang Chủ tịch nước Trần Đại Quang. 
[VIDEO] Quê nhà chờ đón Chủ tịch nước Trần Đại Quang



An ninh được thắt chặt trước cổng Nhà tang lễ số 5 Trần Thánh Tông Ảnh Trần Thanh

Những tuyến đường gần Nhà tang lễ Quốc gia số 5 Trần Thánh Tông như Phạm Đình Hồ, Lò Đúc, Tăng Bạt Hổ... được phong tỏa để phục vụ Quốc tang Chủ tịch nước Trần Đại Quang Ảnh Phan Hậu - Trần Thanh

Người dân xuống đường tiễn Chủ tịch nước Trần Đại Quang về quê yên nghỉ Ảnh Phan Hậu - Trần Thanh
Chị Thuỷ, trú tại Trần Khát Trân, cho biết chị cùng con gái và cháu ngoại có mặt trước cổng nhà tang lễ Trần Thánh Tông từ lúc 7 giờ 30 phút sáng nay. Bản thân chị cảm thấy rất tiếc nuối khi cố Chủ tịch nước mất đi. “Ông còn quá trẻ, sự ra đi của ông là mất mát lớn cho dân tộc và nước Việt Nam”, chị Thuỷ nghẹn ngào nói Ảnh Trần Thanh

Trong khi đó, tại khu vực đường Điện Biên phủ, lực lượng công an làm nhiệm vụ giữ an ninh trật tự để đón đoàn xe chở linh cữu Chủ tịch nước Trần Đại Quang đi qua Ảnh Trần Mạnh Cường
Đoàn xe chở linh cữu Chủ tịch nước Trần Đại Quang rời Nhà tang lễ số 5 Trần Thánh Tông để về Ninh Bình Ảnh: Phan Hậu
Nhiều người dân đứng ven đường đưa tiễn Chủ tịch nước Trần Đại Quang Ảnh Phan Hậu
[VIDEO] Chủ tịch nước Trần Đại Quang trong lòng người dân TP.HCM
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.