Ấn - Nga ký thỏa thuận hợp tác quân sự

Bảo Vinh
Bảo Vinh
07/12/2021 07:40 GMT+7

Ngày 6.12, Ấn Độ và Nga chính thức ký kết thỏa thuận hợp tác quân sự và kỹ thuật kéo dài đến năm 2030.

Nga hy vọng có thể cung cấp cho Ấn Độ hệ thống tên lửa phòng không S-400

REUTERS

Sputnik dẫn thông báo của Bộ Quốc phòng Nga cho biết buổi lễ ký kết diễn ra tại thủ đô New Delhi của Ấn Độ với sự chứng kiến của Bộ trưởng Quốc phòng nước chủ nhà Rajnath Singh và người đồng cấp Nga Sergei Shoigu. Thỏa thuận liên quan đến hợp tác giữa các lực lượng quân sự hai nước và việc cung cấp, phát triển vũ khí, trang thiết bị quân sự.

Hiện Nga và Ấn Độ đang tham gia nhiều dự án phát triển vũ khí như tên lửa BrahMos, chiến đấu cơ thế hệ 5, xe tăng T-90. Nga cũng là nhà cung cấp vũ khí chính của Ấn Độ, gồm các hợp đồng bán chiến đấu cơ Su-30 và hệ thống tên lửa S-400.

Tên lửa Brahmos tấn công mục tiêu như thế nào?

Thỏa thuận hợp tác được ký kết ngay trước khi Tổng thống Vladimir Putin đến thăm Ấn Độ vào tối cùng ngày. Đây là chuyến công du nước ngoài thứ hai của nhà lãnh đạo từ khi đại dịch Covid-19 xảy ra, được đánh giá là mang ý nghĩa biểu tượng lớn.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.