Án mạng từ chuyện trẻ cãi nhau lúc đá bóng: Đề nghị truy tố 8 bị can

14/11/2022 15:00 GMT+7

Công an TP.HCM kết luận vụ án mạng xuất phát từ chuyện trẻ nhỏ cãi nhau, bị can Huỳnh Thị Bích Dung gọi cho đồng bọn cầm hung khí qua nhà Lương Duyên Doanh Phương đánh nhau. Hậu quả, một người tử vong và nhiều người bị thương.

Liên quan vụ án mạng từ chuyện trẻ nhỏ cãi nhau lúc đá bóng tại con hẻm trên đường Hồng Bàng, ngày 14.11, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã hoàn tất kết luận điều tra (KLĐT), chuyển hồ sơ sang Viện KSND TP.HCM đề nghị truy tố 8 bị can về tội "giết người" và "gây rối trật tự công cộng".

Theo đó, bị can Lương Duyên Doanh Phương (41 tuổi) bị đề nghị truy tố về tội "giết người". 7 bị can Lương Duyên Nguyễn Trần (63 tuổi, cha Phương), Lương Duyên Doanh Phước (37 tuổi, em trai Phương), Huỳnh Thị Bích Dung (47 tuổi), Ngô Thị Tường Vi (42 tuổi, em gái cùng cha khác mẹ với Dung), Tô Minh Nhật (22 tuổi), Lê Quang Quí (19 tuổi), Trần Hoàng Khanh (18 tuổi) cùng bị đề nghị truy tố về tội "gây rối trật tự công cộng".

Hung khí mà công an thu giữ được từ vụ án mạng

CÔNG AN CUNG CẤP

KLĐT thể hiện, khoảng 17 giờ ngày 15.7, em L.K.D. (15 tuổi, con gái bị can Dung) chơi ở công viên chung cư C.M. (đường Hồng Bàng, P.11, Q.6, TP.HCM) thì xảy ra mâu thuẫn với nhóm trẻ đang đá bóng gần đó, trong nhóm này có em L.D.T.N. (10 tuổi, con trai bị can Phương).

Sau khi nghe con gái kể lại sự việc, Dung đến tìm Phương nói chuyện thì hai bên xảy ra cự cãi, thách thức đánh nhau. Dung gọi điện thoại thông báo cho Ngô Thị Tường Vi biết việc Dung bị Phương hăm dọa đánh và kêu Vi đến "dằn mặt" Phương. Nghe vậy, Vi rủ Trần Hoàng Khanh cùng 5 người khác kéo đến nhà Phương để nói chuyện.

Sau khi nhóm của Vi bỏ về, khoảng 1 tiếng sau, em L.K.D ra công viên chung cư C.M chơi thì tiếp tục bị Phương hăm dọa nên em L.K.D về kể cho Dung nghe. Lúc này, Dung gọi điện thoại cho L.Q.T (bạn của Vi, đã chết) kể lại sự việc, nhờ L.Q.T qua đánh dằn mặt Phương thì L.Q.T đồng ý và rủ thêm Quí, Nhật, Vi, Hà, Phúc, Thanh, Duy, Hồ cùng tham gia.

Theo đó, khoảng 19 giờ cùng ngày (15.7), nhóm của L.Q.T tập trung tại nhà Dung rồi cùng nhau đến nhà Phương để nói chuyện, do xảy ra mâu thuẫn với Phương nên Dung bỏ về nhà.

Mâu thuẫn lên đến đỉnh điểm khi Vi vẫn tiếp tục qua nhà tìm Phương để nói chuyện, cự cãi. Đồng thời, Vi ra hiệu cho cả nhóm kéo sang nhà Phương giải quyết mâu thuẫn. Lúc này, hai nhóm cầm tuýp sắt, cây inox, chậu hoa bằng gốm, cây gỗ, chìa khoá xe máy, dao bấm, cây xẻng bằng gỗ... lao vào đánh nhau loạn xạ. Trong lúc đánh nhau, L.Q.T bị Phương đâm tử vong. Sau đó, Phương dùng dao đâm liên tiếp vào nhóm người "đối thủ" khiến nhiều người khác bị thương.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.