Án mạng tại Q.7, nạn nhân lìa đầu: Nghi phạm không tỉnh táo, âm tính ma túy

Ngọc Lê
Ngọc Lê
27/09/2021 09:31 GMT+7

Liên quan vụ án mạng tại Q.7 (TP.HCM), nạn nhân đầu lìa khỏi cổ, lực lượng công an đã bắt giữ nghi phạm giết người là Trần Huy để điều tra.

Liên quan vụ án mạng tại Q.7, nạn nhân đầu lìa khỏi cổ, ngày 27.9, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02), Công an TP.HCM phối hợp Công an Q.7 bắt giữ nghi phạm Trần Huy (34 tuổi, quê quán ở Lâm Đồng, chỗ ở tại đường Trần Xuân Soạn, P.Tân Hưng, Q.7).

Án mạng kinh hoàng tại Q.7, nạn nhân đầu lìa khỏi cổ: Bắt người đàn ông 34 tuổi

Hiện Cơ quan CQĐT Công an Q.7 đang phối hợp với PC02 và các đơn vị nghiệp vụ của Công an TP.HCM lấy lời khai của Trần Huy để điều tra về hành vi giết người. Nạn nhân trong vụ án mạng này là ông H.U.V. (44 tuổi, ngụ Q.7). Ông V. thuê nhà trọ bán tạp hóa, sống cùng vợ và hai con.

Hung khí giết người của nghi phạm Huy bị công an thu giữ

CTV

Theo thông tin ban đầu, vụ án mạng xảy ra do hai bên có mâu thuẫn.
Nguồn tin cho biết, sau khi nghi phạm Huy bị đưa về trụ sở công an, tinh thần Huy không tỉnh táo. Qua test nhanh, lực lượng chức năng xác định Huy âm tính với ma túy.
Trước đó, khoảng 17 giờ cùng ngày, người dân sống tại hẻm 645 Trần Xuân Soạn (P.Tân Hưng, Q.7) nghe tiếng la lớn từ một căn nhà tại đây nên ra xem. Lúc này người dân bàng hoàng khi phát hiện đầu một người đàn ông nằm dưới đất, thi thể nằm cách đó không xa. Theo thông tin ban đầu, nạn nhân bị chém làm đầu lìa khỏi cổ. Hiện CQĐT đang điều tra làm rõ vụ án mạng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.