Án mạng sau mâu thuẫn tại quán karaoke

03/05/2017 17:23 GMT+7

Ngày 3.5, lực lượng công an huyện Đông Sơn (Thanh Hóa) đã bắt giữ 2 nghi phạm để điều tra vụ việc thanh niên bị sát hại trong quán karaoke, sau đó được chở đến bỏ tại hành lang của bệnh viện.

Trước đó, tối 2.5, các bác sĩ của Khoa Cấp cứu Bệnh viện đa khoa huyện Đông Sơn (Thanh Hóa) phát hiện tại hành lang của Khoa thi thể một nam thanh niên trên ngực có vết đâm.
Ngay sau khi nhận được thông tin, Công an huyện Đông Sơn đã nhanh chóng điều tra, xác minh nạn nhân là Hồ Đức Tuấn (26 tuổi, trú tại phố Trung Sơn, phường An Hoạch, thành phố Thanh Hóa).
Kết quả điều tra bước đầu cho thấy, vào khoảng 17 giờ 30 ngày 2.5, Tuấn cùng 2 người bạn là Lê Xuân Hợp (26 tuổi, trú tại phường An Hoạch) và Lê Văn Chiến (30 tuổi, trú tại xã Cán Khê, huyện Như Thanh, Thanh Hóa) rủ nhau đi hát karaoke tại quán hát Thanh Trúc ở huyện Đông Sơn.
Trong lúc hát, giữa Tuấn và Chiến xảy ra mâu thuẫn. Bất ngờ, Chiến rút dao trong người đâm trúng ngực Tuấn, khiến nạn nhân gục ngay tại chỗ. Ngay sau đó, Chiến và Hợp đã chở nạn nhân đến hành lang Khoa cấp cứu của Bệnh viện đa khoa huyện Đông Sơn, rồi bỏ đi. Khi các y, bác sĩ của bệnh viện phát hiện ra thì Tuấn đã chết từ trước đó.
Vụ việc đang được Công an huyện Đông Sơn khẩn trương điều tra, làm rõ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.