Án mạng ở Hải Dương: Lời khai ban đầu của nghi phạm sát hại em vợ

Minh Phong
Minh Phong
11/08/2023 20:31 GMT+7

Sau khi vợ đi xuất khẩu lao động ở Đài Loan, giữa Thắng và vợ nảy sinh mâu thuẫn. Thắng mang theo hung khí đến nhà bố mẹ vợ sát hại em vợ và khiến nhiều thành viên trong gia đình bị thương.

Chiều 11.8, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hải Dương cho biết, đơn vị này đang tạm giữ hình sự nghi phạm Hoàng Anh Thắng (49 tuổi, trú tại đường Chùa Hàng, P.Hồ Nam, Q.Lê Chân, TP.Hải Phòng) để điều tra về hành vi giết người. Nghi phạm này đã dùng dao sát hại em vợ và gây thương tích cho các thành viên trong gia đình vợ.

Theo điều tra của cơ quan công an, năm 1996, Hoàng Anh Thắng kết hôn với chị Bùi Thị D. (45 tuổi, quê ở thôn Trung, xã Hiệp Lực, H.Ninh Giang, tỉnh Hải Dương) và có với nhau 1 con chung. Đến năm 2016, chị Bùi Thị D. đi lao động tại Đài Loan (Trung Quốc). Hiện chị D. vẫn đang sống và lao động tại Đài Loan.

Chiều 10.8, Thắng từ Hải Phòng về nhà bố mẹ vợ ở thôn Trung, xã Hiệp Lực (H.Ninh Giang), khi đi mang theo 2 con dao bầu, 1 dùi cui điện, 1 con dao bấm.

Hải Dương: Xác định nguyên nhân kẻ sát hại em vợ và khiến nhiều người bị thương - Ảnh 1.

Người thân đang chuẩn bị cho lễ tang của anh Bùi Khương D.

C.T.V

Khoảng 3 giờ ngày 11.8, lợi dụng lúc mọi người trong gia đình vợ đang ngủ, Thắng dùng dao bầu tấn công, sát hại anh Bùi Khương D. (42 tuổi, là em ruột chị D.), khiến nạn nhân tử vong tại chỗ và cháu Bùi Cao C. (17 tuổi, con ruột của anh D.) bị thương.

Sau đó, Thắng cầm dao đâm vào ngực chị Bùi Thị Nh. (47 tuổi, chị gái anh D.), rồi cầm dùi cui điện gí vào ngực mẹ vợ là bà Nguyễn Thị Suốt. Khi bà Suốt van xin, Thắng không cho ai ra ngoài. Gây án xong, Thắng đến Công an H.Ninh Giang đầu thú.

Theo lời khai ban đầu của Thắng, do mâu thuẫn giữa 2 vợ chồng trong thời gian chị Bùi Thị D. sống và lao động tại Đài Loan, Thắng nảy sinh ý định giết anh Bùi Khương D. và cháu Bùi Cao C., là những người thân trong gia đình chị D. ở quê.

Tiếp nhận tin báo từ Công an H.Ninh Giang, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hải Dương phối hợp với Viện KSND tỉnh khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, thu giữ tang vật có liên quan.

Vụ án đang được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hải Dương tiếp tục điều tra, làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật.

Xem nhanh 20h: Thời sự toàn cảnh ngày 11.8

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.