Án mạng nơi chiếu bạc

15/06/2012 14:11 GMT+7

(TNO) Cùng chơi đánh bài ăn tiền từ 5.000 - 10.000 đồng mỗi ván rồi nảy sinh mâu thuẫn do nghi ngờ nhau chơi “bẩn”, các con bạc quay ra ẩu đả dẫn đến án mạng.

(TNO) Cùng chơi đánh bài ăn tiền từ 5.000 - 10.000 đồng mỗi ván rồi nảy sinh mâu thuẫn do nghi ngờ nhau chơi “bẩn”, các con bạc quay ra ẩu đả dẫn đến án mạng.

Hôm nay 15.6, TAND TP.HCM mở phiên tòa xét xử lưu động tại chung cư Trần Văn Kiểu (P.14, Q.10), tuyên phạt Lê Duy Long (35 tuổi, ngụ Q.10, TP.HCM) chung thân về tội “giết người”.

Trước đó, tối 28.3.2011, Lê Duy Long cùng Nguyễn Văn Tiến, Tô Hoài Liêu và Lê Ngọc Quang ngồi chơi đánh bài ăn tiền tại một quán cà phê trên đường 3/2, P.14, Q.10.

Sau đó, Nguyễn Chi Phương đến xem nên Long nhường bài của mình cho Phương chơi, rồi ra ngồi phía sau lưng Quang xem đánh bài.

Thấy vậy Tiến nói Long chơi “bẩn”, ăn tiền xong rồi nghỉ chơi bài sớm, nên hai bên phát sinh tranh cãi. Long bực tức bỏ về phòng trọ, nhìn thấy trên rổ chén đĩa có 1 con dao nên cầm lấy giấu vào lưng quần rồi quay lại chỗ đánh bài.

Lúc này, Tiến và Long tiếp tục chửi nhau. Đang tranh cãi, Long bất ngờ dùng tay kẹp đầu Tiến rồi lấy dao đâm thẳng vào ngực phải anh này một nhát. Ngay sau đó, Long bỏ trốn về quê ở Thanh Hóa.

Mặc dù được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Trưng Vương (TP.HCM) nhưng do vết thương hiểm nên Tiến đã tử vong.

Sau khi biết tin Tiến chết, ngày 31.3.2011, Long đến Công an H.Xương, tỉnh Thanh Hóa đầu thú khai nhận hành vi pham tội.

Lê Nga

>> Nữ nhân viên quán nhậu đâm chết người
>> Hầu tòa vì qua đêm cùng trẻ vị thành niên
>> Một thiếu niên Jordan xả súng giết chết cả nhà
>> Kẻ cướp dùng kim tiêm

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.