Án mạng chấn động: Nghi phạm Nguyễn Đăng Khoa giết gia đình vợ khai gì?

15/08/2018 18:14 GMT+7

Nguyễn Đăng Khoa khai đã uống 17 viên thuốc ngủ và gần hết bịch thuốc diệt cỏ để tự tử, nhưng không chết.

Như Thanh Niên đã thông tin, sau khi sát hại 3 người trong gia đình vợ ở ấp 4, xã Tam Hiệp, H.Châu Thành, Tiền Giang, vào rạng sáng 13.8, Nguyễn Đăng Khoa (quê ấp Tân Lập, xã Tân Nhuận Đông, H.Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp) lấy xe gắn máy hiệu Honda Future do vợ đứng tên, chạy về hướng H.Cai Lậy và lòng vòng ở các xã Phú Cường, Thạnh Lộc, cho đến trưa 14.8 thì bị bắt.
[VIDEO] Thảm sát ở Tiền Giang: Giết cả nhà vì vợ có bạn trai, đòi ly hôn
Tại Cơ quan điều tra, Khoa khai nhận xuất phát từ việc Khoa nghĩ vợ là chị Đ.T.N.N đã ngoại tình, trong khi cha mẹ vợ lại ép phải ly hôn, vì vậy Khoa nảy sinh ý định giết vợ. Sáng 12.8, Khoa chạy xe gắn máy tới một tiệm tạp hóa trên quốc lộ 1, thuộc xã Long Định, mua 11m dây dù màu xanh để trong cốp xe.
Trên đường về Khoa gặp vợ chạy xe gắn máy Air Blade biển số 63B3-465.69 ra khỏi nhà. Vì đã cài định vị trên xe nên Khoa biết vợ tới một nhà trọ ở khu vực xã Tân Mỹ Chánh, TP.Mỹ Tho, đến 17 giờ cùng ngày mới về nhà.
Đêm đó, khi hai người vào phòng ngủ, Khoa có ý định quan hệ tình dục nhưng chị N. không đồng ý. Bất mãn, Khoa bỏ ra ngoài trước nhà ngồi uống rượu một mình. Sau khi uống hết chừng nửa xị đế, Khoa đi lấy dao cắt sợi dây dù đã mua lúc sáng ra làm đôi. Một sợi để ở hành lang, một sợi đem treo làm dây thòng lọng ở nhánh dừa trước nhà.
Gần 1 giờ sáng 13.8, K. vào phòng bồng cháu P.N.A (5 tuổi, con riêng của vợ) ra chỗ cây dừa, dùng dây thòng lọng siết cổ đến khi nạn nhân tử vong. Sau đó Khoa lấy sợi dây dù còn lại rồi đi xuống bếp lấy thêm con dao cán gỗ đi vào phòng giết vợ. Theo lời khai của Khoa, nghi phạm lấy thêm con dao đề phòng khi siết cổ chị N. không chết thì sẽ dùng dao chém.
Khi vào phòng, thấy chị N. đang say ngủ, Khoa đã dùng dây dù siết cổ cho đến khi nạn nhân tử vong; rồi sang phòng mẹ vợ và ra tay siết cổ bà H. Nghe tiếng động ở phòng mẹ, Đ.T.N.A (em vợ Khoa) chạy sang và phát hiện sự việc. A. nhào tới đánh và xô Khoa ra nên bị Khoa bóp cổ ngất xỉu rồi tiếp tục siết cổ mẹ vợ cho đến chết.
Sau đó Khoa đi lấy sợi dây khác để trói A., nhưng khi trở về phòng thì A. đã tỉnh lại. Vì vậy Khoa tiếp tục vật A. xuống đất, dùng sợi dây dù đã siết cổ bà H. trói tay chân A. lại rồi vác về phòng A. để nằm trên giường và nói: “Em im đi rồi anh tha. Anh giết chị em rồi tự sát…”
[VIDEO] Hiện trường vụ việc
Gây án xong Khoa đi mở nhạc, lấy điện thoại iPhone 6S của vợ, 35.000 đồng và sử dụng chiếc Honda Future biển số 63B3-465.66 chạy về hướng Cai Lậy. Tại đây, Khoa khai đã uống 17 viên thuốc ngủ rồi nằm ngủ bên bờ sông thuộc xã Phú Cường, Cai Lậy. Đến trưa 13.8, Khoa tỉnh dậy rồi chạy xe tới xã Mỹ Thành Bắc mua một bịch thuốc diệt cỏ cháy và một chai nước lọc. Sau đó vào một căn nhà hoang ở ấp 3, xã Thạnh Lộc, uống thuốc cỏ và ngủ tiếp.
Nguyễn Đăng Khoa sau khi bị bắt Ảnh: CTV
Khoảng hơn 11 giờ ngày 14.8, Khoa tỉnh dậy rồi chạy xe theo tỉnh lộ 865, tới một tiệm sửa xe gắn máy ở ấp 2, xã Thạnh Lộc. Khoa gạ bán bình ắc quy và cả chiếc xe Future thì bị các trinh sát hình sự bắt giữ. Công an đã thu giữ vật chứng gồm một bịch thuốc trừ cỏ đã mở; một chai nước lọc bên trong chứa nước màu trắng đục và một vĩ thuốc 10 viên hiệu Seduxen, đã bóc vỏ.
Sau khi bị bắt giữ, tối 14.8 Nguyễn Đăng Khoa được đưa tới Bệnh viện đa khoa Tiền Giang để cấp cứu, sau đó được chuyển tiếp lên Bệnh viện Chợ Rẫy, TP.HCM.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.