An Giang: Tạm giữ người đàn ông sản xuất, buôn bán thuốc bảo vệ thực vật giả

24/07/2022 10:47 GMT+7

Vương Mạnh Giác (46 tuổi, ngụ TP.Cần Thơ) bị Công an TP.Long Xuyên, An Giang tạm giữ hình sự để điều tra về hành vi sản xuất, buôn bán thuốc bảo vệ thực vật giả.

Ngày 24.7, Công an TP.Long Xuyên (An Giang) cho biết, đơn vị đang tạm giữ hình sự Vương Mạnh Giác (46 tuổi, ngụ P.Trung Kiên, Q.Thốt Nốt, TP.Cần Thơ) để điều tra về hành vi sản xuất, buôn bán thuốc bảo vệ thực vật giả.

Lực lượng công an kiểm tra, thu thập các tang vật dùng để sản xuất thuốc bảo vệ thực vật giả tại nơi ở của Giác

CACC

Trước đó, ngày 23.7, Công an TP.Long Xuyên phối hợp Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh An Giang kiểm tra căn nhà của Giác thuê ở thuộc khóm Đông Thạnh, P.Mỹ thạnh, TP.Long Xuyên. Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện Giác đang đưa lên xe ô tô 2 thùng xốp, bên trong có chứa 120 chai thuốc bảo vệ thực vật các hiệu Filia và Amistar Top.

Qua làm việc, Giác thừa nhận số thuốc bảo vệ thực vật trên đều là thuốc giả, do Giác sản xuất, chuẩn bị chuyển lên xe đem giao cho khách thì bị công an bắt quả tang.

Thời điểm công an kiểm tra, căn nhà của Giác thuê ở có nhiều dụng cụ dùng sản xuất thuốc bảo vệ thực vật giả; hóa chất đang pha chế chưa kịp vô chai mang đi tiêu thụ

CACC

Tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của Giác, công an phát hiện và tạm giữ 1 xe ô tô, 232 chai thuốc bảo vệ thực vật thành phẩm giả nhãn hiệu cùng nhiều tang vật, dụng cụ như: chai, nắp nhựa, tem nhãn… để sản xuất thuốc bảo vệ thực vật giả.

Hiện vụ việc sản xuất, buôn bán thuốc bảo vệ thực vật giả nêu trên đang được lực lượng Cảnh sát kinh tế Công an TP.Long Xuyên tiếp tục điều tra, xác minh làm rõ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.