An Giang: Tạm giữ hình sự 1 người Campuchia cướp giật điện thoại

22/04/2022 22:10 GMT+7

Hun Sna (33 tuổi, ngụ tỉnh Svay Riêng, Campuchia ) bị Công an H.Tri Tôn (An Giang) tạm giữ hình sự để điều tra về hành vi cướp giật tài sản.

Tối 22.4, Cơ quan CSĐT Công an H.Tri Tôn (An Giang) cho biết, đơn vị đang tạm giữ hình sự Hun Sna (33 tuổi, thường trú tỉnh Svay Riêng, Campuchia) để điều tra về hành vi cướp giật tài sản.

Theo kết quả điều tra ban đầu, sau thời gian quen biết nhau, năm 2016, Hun Sna về sống chung như vợ chồng với N.S.P (28 tuổi, tại ấp Tân Thuận, xã Tân Lợi, H.Tịnh Biên).

Do cần tiền tiêu xài, khoảng 6 giờ ngày 21.4, Hun Sna chạy xe máy BS 67F1-404.85 từ nhà đến khu vực H.Tri Tôn để tìm tài sản cướp giật.

Khi đến khu vực xã Núi Tô, phát hiện chị N.T.X.H (30 tuổi, ngụ H.Tri Tôn) đang cầm điện thoại nghe nhạc, Hun Sna đến gần làm quen, nhưng chị H. không trả lời và bỏ điện thoại vào túi quần rồi lấy xe đạp chạy về nhà.

Hun Sna chạy theo sau, đến đoạn vắng vượt lên giật chiếc điện thoại của chị H. rồi tăng ga bỏ chạy. Lúc này chị H. chộp được vai áo của Hun Sna kéo lại. Tuy nhiên, nạn nhân bị Hun Sna kéo đi một đoạn rồi té ngã, rất may không bị thương tích.

Nhận được tin báo của nạn nhân, Công an H.Tri Tôn nhanh chóng xác định được đối tượng cướp giật điện thoại và triển khai lực lượng chặn bắt.

Đến chiều 21.4, khi Hun Sna quay trở về nhà tại ấp Tân Thuận, xã Tân Lợi thì bị lực lượng Công an H.Tri Tôn bắt giữ. Hun Sna khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Sau khi cướp điện thoại của chị H., Hun Sna mang đến H.Tịnh Biên bán được 3 triệu đồng, quay về nhà thì bị bắt giữ.

Hiện vụ việc cướp giật tài sản nêu trên đang được Công an H.Tịnh Biên (An Giang) điều tra làm rõ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.