An Giang: Ngừng bắn pháo hoa để phòng dịch Covid-19

08/02/2021 14:21 GMT+7

Lãnh đạo UBND tỉnh An Giang cho biết, tỉnh đã quyết định dừng bắn pháo hoa đêm giao thừa tết Tân Sửu 2021 tại TP.Long Xuyên, TP.Châu Đốc và thị xã Tân Châu để thực hiện tốt phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh.

Sáng ngày 8.2, thông tin với các cơ quan báo chí, ông Lê Văn Phước, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang cho biết, để đảm bảo công tác phòng dịch Covid-19 tại địa phương, bảo vệ sức khỏe người dân, lãnh đạo tỉnh An Giang quyết định ngừng tổ chức bắn pháo hoa trong đêm giao thừa tết Tân Sửu 2021 tại các địa phương trên địa bàn.
Theo ông Phước, chương trình nghệ thuật mừng Đảng, mừng xuân Tân Sửu 2021 tại TP.Long Xuyên vẫn sẽ được tổ chức, nhưng gọn nhẹ và khách mời tham dự phải đeo khẩu trang, được sắp xếp chỗ ngồi hợp lý để đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19. Do chương trình nghệ thuật có phát sóng trên truyền hình, nên ông Phước khuyến cáo người dân hãy chọn cách xem qua tivi tại nhà để góp phần giúp tỉnh đảm bảo tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19. Trước đó, UBND tỉnh An Giang quyết định tổ chức bắn pháo hoa chào đón năm mới Tân Sửu 2021 trong đêm giao thừa tại TP.Long Xuyên, TP.Châu Đốc và thị xã Tân Châu.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.