An Giang: Lãnh án tù vì ném bể kính xe cấp cứu, đốt xe mô tô

30/11/2022 16:56 GMT+7

Dùng gạch ném bể kính xe cấp cứu và đốt xe mô tô, Hồ Minh Sanh (ngụ An Giang ) bị tòa tuyên án 19 tháng tù giam.

Ngày 30.11, TAND H.Chợ Mới (An Giang) xét xử sơ thẩm, tuyên phạt Hồ Minh Sanh (28 tuổi, ngụ TT.Chợ Mới, H.Chợ Mới) 19 tháng tù giam về tội cố ý làm hư hỏng tài sản và hủy hoại tài sản.

Quang cảnh phiên tòa xét xử bị cáo Hồ Minh Sanh

Nghiêm Túc

Theo cáo trạng, sau khi sử dụng ma túy, khoảng 8 giờ 50 phút ngày 2.7, Sanh ra đứng trước cửa nhà.

Thấy xe cấp cứu BS 67A-030.43 do tài xế Đặng Phước Chơn (40 tuổi, ngụ H.Chợ Mới) điều khiển đi ngang qua, Sanh liền nhặt một viên gạch ném bể kính chắn gió xe cấp cứu rồi bỏ đi.

Vụ việc sau đó được tài xế xe cấp cứu trình báo cơ quan công an.

Đến khoảng 21 giờ 30 phút cùng ngày, Sanh vào nhà hàng xóm lấy xe mô tô BS 67L1-567.38 trị giá khoảng 12 triệu đồng chạy đi mua thức uống. Khi quay về, khởi động xe mô tô không nổ máy, Sanh tức giận, nhặt khúc gỗ bên lề đường đập vỡ đầu xe, rồi dùng quẹt lửa đốt khiến xe bùng cháy dữ dội và bỏ trốn.

Đến sáng 3.7, công an mời lên trụ sở làm việc, Sanh khai nhận do ảo giác khi sử dụng ma túy nên đã có các hành vi nêu trên.

TAND H.Chợ Mới (An Giang) đã tuyên phạt Sanh 9 tháng tù giam về tội cố ý làm hư hỏng tài sản và 10 tháng tù giam về tội hủy hoại tài sản. Tổng hợp hình phạt là 19 tháng tù giam.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.