An Giang: Khởi tố, bắt giam nhóm bị can đánh trọng thương thiếu tá công an

17/05/2022 11:44 GMT+7

Qua điều tra, Công an TX.Tân Châu (An Giang) khởi tố, bắt tạm giam 4 bị can có liên quan đến vụ đánh trọng thương một thiếu tá công an.

Ngày 17.5, Cơ quan CSĐT Công an TX.Tân Châu cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam 4 bị can để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích, gồm: Lê Ngọc Tín (30 tuổi), Hồ Thành Quý (34 tuổi), Lương Tân Em (28 tuổi), Nguyễn Ngọc Cẩn (39 tuổi, cùng ngụ ấp Vĩnh Tường 2, xã Châu Phong, TX.Tân Châu).

Bị can Hồ Thanh Quý

NGHIÊM TÚC

Theo điều tra ban đầu, khoảng 20 giờ 30 ngày 14.5, Tín điều khiển xe máy trên đường nông thôn hướng theo xã Long An - Châu Phong. Khi đến khu vực thuộc ấp Vĩnh Lợi 2, xã Châu Phong, Tín thấy thiếu tá Nguyễn Đăng Khoa (cán bộ Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh An Giang), trung sĩ Huỳnh Tuấn Anh và hạ sĩ Lê Hoàng Phong (chiến sĩ Tiểu đoàn 3, Trung đoàn Cảnh sát cơ động Tây Nam bộ - Bộ Công an) đang trên đường thực hiện nhiệm vụ chống buôn lậu và lưu thông theo chiều ngược lại.

Bị can Lương Tân Em

NGHIÊM TÚC

Lúc này, Tín nghĩ thiếu tá chạy lấn làn đường nên quay đầu xe đuổi theo và cúp đầu xe thiếu tá Khoa. Thấy vậy, thiếu tá Khoa điện thoại báo Công an xã Châu Phong đến giải quyết vụ việc.

Cùng lúc, Tín gọi điện huy động một nhóm thanh niên cầm hung khí chạy đến đâm nhiều nhát vào vùng lưng và vai thiếu tá Khoa gây thương tích. Hạ sĩ Phong và trung sĩ Tuấn Anh hỗ trợ cho thiếu tá Khoa thì bị các nghi can dùng dao và mũ bảo hiểm tấn công.

Bị can Lê Ngọc Tín

nghiêm túc

Khi lực lượng Công an xã Châu Phong chạy đến hiện trường thì nhóm của Tín bỏ trốn. Riêng thiếu tá Khoa được đưa đến bệnh viện cấp cứu kịp thời.

Bị can Nguyễn Ngọc Cẩn

NGHIÊM TÚC

Ngay sau đó, Công an TX.Tân Châu nhanh chóng triển khai lực lượng tập trung xác minh, điều tra và thu thập chứng cứ. Đến ngày 16.5, sau khi xác định các nghi can, Cơ quan CSĐT Công an TX.Tân Châu khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Tín, Quý, Tân Em và Cẩn.

Đại tá Nguyễn Nhật Trường, Phó giám đốc Công an tỉnh An Giang (thứ 2 từ trái qua), đến thăm và động viên thiếu tá Nguyễn Đăng Khoa

C.T.V.

Trong chiều 16.5, khi hay tin thiếu tá Nguyễn Đăng Khoa bị tấn công trọng thương trong lúc làm nhiệm vụ, đại tá Nguyễn Nhật Trường, Phó giám đốc Công an tỉnh An Giang, đã đến thăm, tặng quà và động viên thiếu tá Khoa nhanh chóng bình phục, tiếp tục công tác và chiến đấu.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an TX.Tân Châu tiếp tục điều tra làm rõ và xử lý nghiêm vụ đánh trọng thương thiếu tá công an.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.