An Giang: Khởi tố, bắt giam 4 bị can trong đường dây ma túy liên tỉnh

04/12/2021 11:03 GMT+7

Công an tỉnh An Giang vừa triệt phá đường dây ma túy liên tỉnh, thu giữ hơn 0,64 kg ma túy đá.

Ngày 4.12, tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang cho biết đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam Ngô Thị Mỹ Dung (63 tuổi), Đặng Hoàng Phương (34 tuổi, con trai Dung), Lê Hùng Sang (31 tuổi, cùng ngụ P.Mỹ Hòa, TP.Long Xuyên, An Giang) và Nguyễn Thị Tuyết Hằng (43 tuổi, ngụ Q.7, TP.HCM) để điều tra về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Bị can Nguyễn Thị Tuyết Hằng

CÔNG AN CUNG CẤP

Theo kết quả điều tra ban đầu, khoảng 11 giờ 30 phút ngày 10.11, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh An Giang phối hợp các phòng nghiệp vụ và Công an TP.Long Xuyên tiến hành bắt và khám xét nơi ở của Dung tại khóm Tây Khánh 8, P.Mỹ Hòa, TP.Long Xuyên, thu giữ trên 0,64 kg ma túy đá cùng nhiều tang vật liên quan.

Khẩu súng hình móc khóa Công an tỉnh An Giang thu giữ được tại nơi ở của Hằng

CÔNG AN CUNG CẤP

Tại thời điểm khám xét, lực lượng công an còn phát hiện, bắt giữ Phương và Sang đang ở trong nhà Dung; đồng thời thu giữ trên người Sang trên 0,06 gram Methamphetamine.

Ngô Thị Mỹ Dung và hơn 640 gam ma túy tang vật

CÔNG AN CUNG CẤP

Từ những chứng cứ có được, chiều 14.11, công an tiến hành bắt và khám xét nơi ở của Nguyễn Thị Tuyết Hằng tại xã Phước Minh, H.Dương Minh Châu, Tây Ninh, phát hiện và thu giữ 1 khẩu súng dạng móc khóa và 6 viên đạn (nghi đạn cao su) cùng một số tang vật liên quan khác.

Bị can Đặng Hoàng Phương (con trai của Dung) tham gia vào đường dây ma túy

CÔNG AN CUNG CẤP

Các bị can thừa nhận, sau thời gian quen biết nhau, Hằng đề nghị Dung mua ma túy của Hằng về An Giang bán lại kiếm lời, Dung đồng ý. Từ khoảng tháng 6.2020 đến ngày 9.11, Dung đã nhiều lần mua ma túy của Hằng đem về phân lẻ trực tiếp bán lại và giao cho Phương, Sang bán lại cho nhiều người.

Bị can Lê Hùng Sang

CÔNG AN CUNG CẤP

Hiện vụ việc mua bán trái phép chất ma túy nêu trên đang được Công an tỉnh An Giang tiếp tục điều tra làm rõ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.