An Giang: Giết chị ruột để cướp tài sản, Lê Lâm Trường nhận án tử hình

12/04/2022 18:27 GMT+7

Sát hại chị ruột để cướp tiền, vàng rồi dẫn bạn gái đi du lịch , Lê Lâm Trường (27 tuổi) bị TAND tỉnh An Giang tuyên án tử hình về tội giết người và cướp tài sản.

Ngày 12.4, TAND tỉnh An Giang xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Lê Lâm Trường (27 tuổi, ngụ xã Tân Phú, H.Châu Thành, An Giang) mức án tử hình về tội giết người và 12 năm tù về tội cướp tài sản. Tổng hợp hình phạt Trường phải nhận là tử hình. Trường là bị cáo vụ án "giết chị ruột để cướp tiền, vàng" từng gây chấn động địa phương hồi tháng 3.2021.

Theo cáo trạng, gia đình Trường làm dịch vụ vụ cầm đồ tại nhà ở ấp Tân Lợi, xã Tân Phú, H.Châu Thành, An Giang. Khoảng 20 giờ ngày 7.3.2021, cha mẹ của Trường đi khám bệnh ở TP.HCM nên nhờ con gái là L.T.K.A (36 tuổi, chị ruột Trường) đến trông coi nhà cùng với Trường.

Đến khoảng 21 giờ cùng ngày, chị L.T.K.A khóa cửa đi ngủ cùng với bé T.A.N (10 tuổi, con gái chị A.), còn Trường ra phía trước nhà nằm võng ngủ và trông coi giữ xe của khách cầm. Khoảng 30 phút sau, Trường nảy sinh ý định giết chị ruột nhằm chiếm đoạt tài sản của cha mẹ để lấy tiền trả nợ và tiêu xài cá nhân.

Bị cáo Lê Lâm Trường bị TAND tỉnh An Giang xử mức án tử hình vì giết chị ruột cướp tài sản

CTV

Để thực hiện hành vi, Trường lấy thanh sắt tròn dài khoảng 50 cm trước sân nhà làm hung khí. Chờ đến khoảng 22 giờ cùng ngày, thấy hàng xóm ngủ hết, Trường giấu cây sắt sau lưng, tiến đến cửa nhà và giả vờ kêu chị ruột ra mở cửa để Trường vào nhà có việc.

Khi chị A. mở cửa thì bất ngờ bị Trường dùng cây sắt đánh mạnh vào đầu nhiều cái khiến nạn nhân ngã xuống nền nhà. Sau đó, Trường để cây sắt bên cạnh chị A. và bỏ ra ngoài.

Một lát sau, Trường trở vào, thấy chị A. vẫn còn sống và đang bò vào gầm giường, Trường liền nắm chân kéo ra. Mặc cho nạn nhân kêu cứu, Trường vẫn nhẫn tâm dùng tay bịt miệng và bóp cổ đến bất động.

Lúc này, tưởng chị A. tử vong, Trường kéo chị ra đặt lại trên giường, rồi bẻ khoá tủ của cha mẹ lấy 100 triệu đồng và 6 chiếc nhẫn vàng 24K (tổng cộng 3 lượng) bỏ vào ba lô.

Tuy nhiên, thấy chị A. còn cử động, Trường tiếp tục ra phòng khách lấy thanh sắt dùng làm hung khí trước đó đánh thêm 2 cái vào mặt nạn nhân dẫn đến bất động. Con của chị A. sau đó dùng điện thoại của mẹ gọi cho cha ruột (chồng của chị A.) đến hiện trường. Chị A. được mọi người đi cấp cứu nhưng đã tử vong.

Lê Lâm Trường khi nghe tòa tuyên án tử hình

CTV

Sau khi gây án, Trường mang tiền, vàng cướp được đến TP.Long Xuyên (An Giang) để massage, rồi bắt xe khách đi trốn tại TP.HCM, Hà Nội, Cần Thơ, TP.Đà Nẵng.

Số nhẫn vàng cướp được, Trường mang đi bán ở nhiều nơi được 152 triệu đồng rồi mua lại 1 chiếc nhẫn, 1 chiếc lắc tay bằng vàng 17k, điện thoại iPhone, số còn lại Trường tiêu xài hết.

Quá trình lẩn trốn, Trường rủ bạn gái quen trên mạng xã hội đi du lịch ở TP.Đà Nẵng. Đến ngày 13.4, Trường bị bắt tại Đà Nẵng theo lệnh truy nã của Công an tỉnh An Giang. Tổng tài sản Lê Lâm Trường nhẫn tâm giết chị ruột để cướp là 262 triệu đồng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.