An Giang: Dùng búa đánh vào đầu hàng xóm vì hát karaoke quá lớn

23/05/2022 11:30 GMT+7

Cơ quan CSĐT Công an TX.Tân Châu (An Giang) đã khởi tố, bắt tạm giam bị can dùng búa đánh vào đầu hàng xóm vì hát karaoke quá lớn.

Ngày 23.5, tin từ Cơ quan CSĐT Công an TX.Tân Châu (An Giang) cho biết đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam Đỗ Thành Tài (31 tuổi, ngụ xã Lê Chánh, TX.Tân Châu) để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích. Tài là người đã dùng búa đánh vào đầu hàng xóm vì hát karaoke quá lớn.

Bị can Đỗ Thành Tài tại cơ quan điều tra

NGHIÊM TÚC

Theo thông tin từ cơ quan điều tra, khoảng 13 giờ 30 phút ngày 5.1, anh N.V.M, (29 tuổi), nhà ở cặp vách với Tài, tổ chức nhậu với một số người bạn. Trong lúc nhậu, anh M. có sử dụng loa di động để hát karaoke với âm thanh lớn.

Thấy nhà anh M. hát karaoke quá lớn, ảnh hưởng đến con mình đang học online nên Tài đề nghị tắt loa. Lúc này, anh M. không hát nữa nhưng lại mở nhạc lớn tiếng. Tức giận, Tài lấy cây búa đi qua nhà anh M. rồi đánh vào vùng đầu anh M. gây thương tích nặng. Anh M. được mọi người đưa đi cấp cứu tại bệnh viện với tỷ lệ thương tích 35%.

Hiện vụ việc dùng búa đánh vào đầu hàng xóm vì hát karaoke quá lớn đang được CSĐT Công an TX.Tân Châu tiếp tục điều tra làm rõ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.