An Giang: Đâm anh ruột tử vong vì bị ngăn cản chém mẹ

02/05/2022 18:29 GMT+7

Cầm dao đòi chém mẹ, được anh ruột can ngăn, Võ Văn Giàu (ngụ An Giang) dùng kéo đâm anh ruột tử vong tại chỗ.

Chiều 2.5, Cơ quan CSĐT Công an H.Chợ Mới (An Giang) cho biết đang tạm giữ hình sự Võ Văn Giàu (31 tuổi, trú xã Long Giang, H.Chợ Mới) để điều tra về hành vi giết người.

Công an tỉnh An Giang tổ chức khám nghiệm hiện trường vụ án

CACC

Theo thông tin ban đầu, sáng ngày 1.5, Võ Văn Giàu nhậu cùng với 3 người bạn hết 1 lít rượu. Khoảng 12 giờ cùng ngày, Giàu về nhà ăn cơm rồi đập phá đồ đạc, bếp gas.

Thấy vậy, bà N.T.H. (mẹ ruột Giàu) la mắng, khuyên can. Giàu liền lấy con dao yếm đòi chém mẹ ruột. Quá lo sợ, bà H. chạy sang nhà ông V.V.D (46 tuổi, anh ruột Giàu) để tránh mặt. Thế nhưng, Giàu tiếp tục cầm dao xông vào nhà ông D. nên bị đuổi ra khỏi nhà.

Cây kéo hung khí của Võ Văn Giàu dùng đâm chết anh ruột

CACC

Bực tức, Giàu ném bỏ con dao và đi về nhà. Do bị ông D. đi theo dùng khúc gỗ chọc vào mặt gây thương tích nên Giàu chạy vào trong nhà lấy cây kéo ra đâm ông D. tử vong tại chỗ rồi đến công an đầu thú.

Sau khi nhận tin báo, lãnh đạo Công an tỉnh An Giang chỉ đạo Văn phòng Cơ quan CSĐT, Phòng Kỹ thuật hình sự phối hợp Viện KSND tỉnh An Giang tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi ngay trong đêm và thụ lý vụ án theo thẩm quyền.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.