An Giang: Cháy nhà giữa khuya, mẹ chồng và con dâu tử vong

01/07/2022 13:45 GMT+7

Mẹ chồng và con dâu tử vong trong vụ cháy nhà giữa khuya trên địa bàn TP.Long Xuyên, An Giang.

Sáng 1.7, Công an tỉnh An Giang phối hợp cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để điều tra, làm rõ vụ cháy nhà khiến 2 người tử vong.

Lực lượng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh An Giang đưa thi thể nạn nhân từ tầng 1 căn nhà xuống đất

CACC

Theo Công an tỉnh An Giang, khoảng 2 giờ 30 phút sáng 1.7, xảy ra vụ cháy tại căn nhà số 60/7, khóm Đông Thạnh, P.Mỹ Thạnh, TP.Long Xuyên, do ông Nguyễn Hữu Long (64 tuổi) làm chủ hộ.

Thời điểm xảy ra cháy, ông Long ngủ trong phòng ở tầng trệt. Hơi nóng và khói phía sau nhà làm ông Long thức giấc, nên tri hô. Ông Long cố gắng chạy lên tầng 1 kêu vợ là bà Nguyễn Thị Nga (66 tuổi) và con dâu là chị Nguyễn Thị Kim Ngân (34 tuổi) đang ngủ chung phòng.

Căn nhà xảy ra cháy

CACC

Tuy nhiên, do sức nóng của ngọn lửa và khói vây quanh, ông Long không thể chạy lên lầu. Ông Long nhanh chóng mở cửa nhà trước chạy ra ngoài, tiếp tục kêu cứu.

Nghe tiếng tri hô, người dân xung quanh chạy đến dùng bình chữa cháy và nước để dập lửa, đồng thời gọi điện thoại báo lực lượng chữa cháy.

Nhiều tài sản có giá trị trong căn nhà ông Nguyễn Hữu Long bị lửa thiêu rụi

Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh An Giang điều động 3 xe chuyên dùng và 50 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường phối hợp lực lượng chữa cháy tại chỗ, khống chế đám cháy không để lan qua các nhà lân cận. Sau 30 phút nỗ lực dập lửa, đám cháy được dập tắt hoàn toàn.

Lực lượng Công an tỉnh An Giang khám nghiệm hiện trường để làm rõ nguyên nhân vụ cháy

CACC

Vụ cháy khiến bà Nga và chị Ngân tử vong trong phòng trên tầng 1 của căn nhà. Ngôi nhà bị cháy khoảng 70%.

Nguyên nhân vụ cháy nhà đang được lực lượng chức năng tỉnh An Giang phối hợp điều tra, làm rõ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.