An Giang: Bênh vực mẹ, dùng xăng đốt chết một phụ nữ

24/12/2023 19:28 GMT+7

Dùng xăng đốt khiến một phụ nữ tử vong, Nguyễn Văn Nghĩa (ở An Giang) bị tòa tuyên phạt mức án tử hình.

Ngày 24.12, TAND tỉnh An Giang xét xử sơ thẩm, tuyên tử hình bị cáo Nguyễn Văn Nghĩa (28 tuổi, ngụ P.Mỹ Hòa, TP.Long Xuyên, An Giang) về tội giết người; đồng thời buộc bị cáo bồi thường cho gia đình nạn nhân 187 triệu đồng.

Theo cáo trạng, khoảng 18 giờ ngày 3.2, bà Lê Thị Mỹ L. (54 tuổi, mẹ Nghĩa, ngụ P.Mỹ Hòa, TP.Long Xuyên) đến nhà bà H.T.T.L (49 tuổi, ngụ cùng địa phương) để nói chuyện với hai mẹ con bà H.T.T.L về tiền chơi hụi. Từ đó, hai bên xảy ra cự cãi, đánh nhau nhưng được mọi người can ngăn.

An Giang: Bênh vực mẹ, dùng xăng đốt chết một phụ nữ- Ảnh 1.

Bị cáo Nguyễn Văn Nghĩa nhận mức án tử hình về tội giết người

TIẾN TẦM

Khoảng 19 giờ cùng ngày, nghe tin mẹ mình bị gia đình bà H.T.T.L đánh, Nghĩa nảy sinh ý định trả thù nên mua 1 lít xăng rồi chạy xe máy đến nhà bà H.T.T.L. Lúc này, bà H.T.T.L đang đứng trước nhà với 3 người con và 1 người cùng xóm. Nghĩa đi đến tạt xăng vào người bà L. và 3 người con của bà rồi dùng quẹt ga châm lửa đốt.

Lửa bốc cháy cả người bà L. khiến bà bị bỏng nặng, được đưa đi cấp cứu, điều trị nhưng đến ngày 18.2 thì tử vong; 3 người con bà L. bị thương nhẹ. Sau khi gây án, Nghĩa đến Công an TP.Long Xuyên (An Giang) đầu thú.

Xem nhanh 20h: Thời sự toàn cảnh ngày 24.12

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.