An Giang: Bắt giam nhiều bị can tàng trữ, mua bán trái phép súng quân dụng

26/06/2023 12:04 GMT+7

Công an tỉnh An Giang liên tiếp khởi tố và bắt tạm giam nhiều bị can có hành vi tàng trữ, sử dụng và mua bán trái phép súng quân dụng.

Ngày 26.6, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Chau Sóc Phol (34 tuổi) về hành vi tàng trữ, sử dụng, mua bán trái phép vũ khí quân dụng và Nguyễn Công Thuận (27 tuổi, cùng ngụ H.Tri Tôn, An Giang) về hành vi mua bán trái phép vũ khí quân dụng. 

An Giang: Bắt giam nhiều bị can tàng trữ, mua bán trái phép súng quân dụng - Ảnh 1.

Bị can Chau Sóc Phol

CACC

Theo kết quả điều tra ban đầu, khoảng cuối tháng 9.2022, trong lúc mua ma túy từ Chau Sóc Phol, Nguyễn Công Thuận nói Phol có cần mua súng quân dụng thì Thuận bán và Phol đồng ý. Sau đó, Thuận liên hệ với Thạch Ngọc Kim (23 tuổi, ngụ cùng địa phương) đặt mua khẩu súng Rulo và 6 viên đạn để bán lại cho Phol.

Sau khi nhận súng của Thuận, Phol đem bắn thử nhưng súng không nổ. Phol yêu cầu đổi lại súng nhưng Thuận từ chối nên Phol cất giữ để bán lại kiếm lời.

An Giang: Bắt giam nhiều bị can tàng trữ, mua bán trái phép súng quân dụng - Ảnh 2.

Bị can Nguyễn Công Thuận

CACC

Đến ngày 4.11.2022, Phol được một người đàn ông tên Sáng liên hệ qua Zalo đặt mua ma túy. Phol đồng ý và "gạ" bán súng. Sáng yêu cầu khi Phol giao ma túy thì mang súng theo để xem. Trên đường đi giao ma túy cho Sáng, Phol bị lực lượng Công an H.Tri Tôn phát hiện, bắt quả tang, thu giữ tang vật gồm hơn 29 gam ma túy đá, cùng khẩu súng Rulo và 6 viên đạn.

Theo cơ quan công an, Thạch Ngọc Kim đang bị Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Bình Phước khởi tố, tạm giam về hành vi tàng trữ, mua bán trái phép vũ khí quân dụng. 

Trước đó, sáng ngày 24.6, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh An Giang đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam Lâm Thiện Nhật (29 tuổi, ngụ TT.Núi Sập, H.Thoại Sơn, An Giang) để điều tra về hành vi chế tạo, tàng trữ, mua bán trái phép vũ khí quân dụng.

An Giang: Bắt giam nhiều bị can tàng trữ, mua bán trái phép súng quân dụng - Ảnh 4.

Công an đọc quyết định khởi tố và lệnh bắt tạm giam bị can Lâm Thiện Nhật

CACC

Theo kết quả điều tra ban đầu, ngày 15.12.2022, Nhật được một người đem 2 khẩu súng tự chế kiểu Rulo ZP5 đến chỗ Nhật ở trọ tại TT.Núi Sập để thuê sửa chữa. Sau đó, Nhật lên mạng xã hội xem cách lắp ráp súng rồi đem 2 khẩu súng hư lắp thành một khẩu súng hoàn chỉnh, sau đó cất giấu trong phòng trọ. 

Ngoài ra, từ khoảng tháng 1 đến tháng 6.2021, Nhật còn lên trang mạng xã hội đặt mua 3 khẩu súng và lắp ráp lại hoàn chỉnh rồi cất giấu trong phòng trọ.

Đến ngày 20.12.2022, Công an H.Thoại Sơn kiểm tra phòng trọ của Nhật thì phát hiện, tạm giữ 5 khẩu súng các loại, 4 viên đạn và 4 kg đạn chì, cùng nhiều các vật chứng khác có liên quan.

Theo kết quả giám định của Phân viện Khoa học hình sự Bộ Công an, 2 trong 5 khẩu súng thu giữ trong phòng trọ của Nhật là vũ khí quân dụng.

Hiện, các vụ mua bán, chế tạo, tàng trữ và sử dụng vũ khí quân dụng trái phép nêu trên được Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh An Giang tiếp tục điều điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật. 

Xem nhanh 12h ngày 26.6: Bản tin thời sự toàn cảnh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.